Cận cảnh cá đuối khổng lồ sa lưới

Thế giớiThứ Bảy, 12/10/2013 03:25:00 +07:00

(VTC News) - Một ngư dân Florida đã bắt được con cá đuối gai độc lớn như khủng long nặng 363 kg, dài 4,3 mét.

Cá đuối gai độc rất hiếm ở vùng biển Miami, không thể ngờ con cá nặng đến 363 kg này lại bị bắt bởi các ngư dân ở Florida. Họ nói trông nó giống hệt một con khủng long.

Cá đuối gai độc rất hiếm ở vùng biển Miami, không thể ngờ con cá nặng đến 363 kg này lại bị bắt bởi các ngư dân ở Florida. Họ nói trông nó giống hệt một con khủng long.

Loài cá này thường sống ở dộ sâu 1000 feet - 305 mét. Suốt 30 năm trong nghề, người ngư dân này chưa từng bắt được con vật nào quá to lớn cả.

Loài cá này thường sống ở dộ sâu 1000 feet - 305 mét. Suốt 30 năm trong nghề, người ngư dân này chưa từng bắt được con vật nào quá to lớn cả.

Nguyên nhân khiến loài cá này đi lạc lên vùng nước nông có thể là do sự ô nhiễm và thay đổi khí hậu. Sau khi được gắn thẻ theo dõi, con cá đuối may mắn được thả về đại dương.

Nguyên nhân khiến loài cá này đi lạc lên vùng nước nông có thể là do sự ô nhiễm và thay đổi khí hậu. Sau khi được gắn thẻ theo dõi, con cá đuối may mắn được thả về đại dương.

Thuyền trưởng Mark Quartiano đã bắt được con cá hiếm này và ông không ngại thả nó đi vì đây là loài vật có tên trong sách đỏ. Ông cũng lo ngại khả năng một thảm họa tự nhiên sắp ập tới vì hành vi kỳ lạ của động vật biển.

Thuyền trưởng Mark Quartiano đã bắt được con cá hiếm này và ông không ngại thả nó đi vì đây là loài vật có tên trong sách đỏ. Ông cũng lo ngại khả năng một thảm họa tự nhiên sắp ập tới vì hành vi kỳ lạ của động vật biển.

Gần đây khá nhiều con vật khổng lồ bị bắt hay trôi dạt lên bờ. Con cá oarfish - cá mái chèo dài tới 5,5 mét cần 16 người để kéo nó lên bờ.

Gần đây khá nhiều con vật khổng lồ bị bắt hay trôi dạt lên bờ. Con cá oarfish - cá mái chèo dài tới 5,5 mét cần 16 người để kéo nó lên bờ.

Cá mái chèo cũng như nhiều loại động vật biển rất nhạy cảm với chấn động dưới đái biển và khả năng một trận động đất lớn sắp xảy ra là có thể.

Cá mái chèo cũng như nhiều loại động vật biển rất nhạy cảm với chấn động dưới đái biển và khả năng một trận động đất lớn sắp xảy ra là có thể.

Bình luận