Cận cảnh 3 quả phết khiến dân làng 'điên đảo' trong lễ hội ở Phú Thọ

Thời sựThứ Năm, 09/02/2017 14:19:00 +07:00

Các bô lão trong làng đang làm lễ trước khi rước 3 quả phết ra bãi cho trai làng tranh nhau cướp ở xã Hiền Quan (Tam Nông, Phú Thọ).

13h ngày 9/2, theo cập nhật từ PV VTC News, người dân đã tụ họp tại Đền thờ ở xã Hiền Quan (Tam Nông, Phú Thọ) chuẩn bị tham gia cướp phết.

Như mọi năm, phần lễ được các bậc cao niên trong làng tổ chức linh thiêng và trang trọng. Hàng nghìn người dân tập trung quanh đền thờ để tham gia những nghi lễ tưởng nhớ vị nữ tướng tài ba Thiều Hoa.

16586395_10208272292745311_1703147128_o

Ông chủ tế làm lễ trước khi cướp phết 

Sau các phần rước kiệu, tế lễ, kéo quân là đến phần đánh phết. Theo quy chế mới, năm nay hội Phết Hiền Quan sẽ giới hạn số người tham gia cướp phết. Chỉ 100 trai tráng được chia thành 2 đội mang đai xanh và đai đỏ mới được ban tổ chức cho phép xuống khu vực cướp phết.

Khi cụ tiên chỉ làng cùng đội quân rước phết ra bãi. Cụ tiên chỉ hò phết xong tung hô quả phết xuống lò rồi cùng đội quân trở về Đền. Lúc này hai đội tổ chức đánh phết, khi đội nào cầm được quả phết chạy ra khỏi giới hạn bãi tranh phết thì đội đó thắng cuộc. Phần thường chính là quả phết vừa giành được.

16650818_10208272117620933_862225177_o

3 quả phết và 3 quả chúi khiến dân làng 'điên đảo' trong lễ hội cướp Phết Hiền Quan

Quy định mới này nhằm hạn chế tối đa khả năng xảy ra bạo lực, hỗn loạn trong quá trình cướp phết. Tuy nhiên, người dân trong xã lại không hưởng ứng quy định này.

Ông Nguyễn Đức Thịnh - một người dân tham gia lễ hội cho biết: "Năm nay bãi phết đã được thay đổi từ ven sông vào sâu phía sau ngôi Đền. Hay bằng việc người dân được tham gia cướp ban tổ chức đã giới hạn người tham gia. Chính vì sự thay đổi này người dân đã không đồng tình và phản đối thể lệ của ban tổ chức".

Cũng theo ông Thịnh, cách làm này cũng chưa chắc sẽ ngăn cản được đám đông dân làng đang "khao khát" quả phết.

"Tục lệ này đã có hàng trăm năm nay rồi nên không thể thay đổi được mong muốn của người dân. Dù có lực lượng an ninh làm nhiệm vụ nhưng tôi nghĩ vẫn không thể tránh được cảnh người dân "vỡ trận" lao vào cướp phết mang về nhà", ông Thịnh nói.

VTC News sẽ tiếp tục thông tin.

>> Đọc thêm:Cảnh 'đổ máu' có còn tái diễn trong lễ hội cướp Phết Hiền Quan 2017?

Video: Giẫm đạp kinh hoàng tại Lễ hội cướp phết, du khách chạy mất dép

Tùng Đinh - Kim Thược
Bình luận
vtcnews.vn