Cán bộ xã chết khi đi bắn chim, nghi do súng bị cướp cò

Pháp luậtChủ Nhật, 07/10/2018 17:45:00 +07:00

Trong lúc thay đồ để đi bắn chim một người bạn đã phát hiện anh T. chết nghi do súng cướp cò.

Ngày 7/10, Công an Huyện Đình Quán cho biết đang phối hợp cùng các đơn vị Công an tỉnh Đồng Nai điều tra làm rõ vụ cán bộ UBND xã chết nghi do súng cướp cò.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 10h ngày 4/10, anh D.H.T mang theo một khẩu súng hơi bắn đạn dài khoảng 100cm có ống ngắm laze tới khu vực nhà anh Ng.V.Th. ở ấp 7, xã Gia Canh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai để bắn chim.

Khi kiểm tra, anh Th. phát hiện trên ngực anh T. có vết máu, mặt tái nhợt nên đã thông báo và đưa anh T. đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa huyện Định Quán.

Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, mất máu quá nhiều, anh T. đã chết.

1778

 Ảnh minh hoạ.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an đã có mặt để khám nghiệm hiện trường tử thi và lấy lời khai từ các nhân chứng để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Qua khám nghiệm tử thi, công an phát hiện anh T. chết do mất máu do đầu đạn gây ra vì vết đạn xuyên thấu tim và phổi .

Qua điều tra, công an nhận định rất nhiều khả năng anh T.  trong lúc thay đồ đã lỡ để tay cướp cò súng hơi làm đạn bắn thẳng vào ngực.

Được biết, anh D.H.T. là một cán bộ UBND xã Gia Canh, huyện Định Quán.

Quang Anh
Bình luận