Cán bộ xã chèo thuyền vượt lũ đưa bệnh nhân ung thư đi cấp cứu

Tin nhanh 24hThứ Sáu, 30/10/2020 18:19:38 +07:00
(VTC News) -

Sáng 30/10, lực lượng cán bộ xã Thạch Đài (huyện Thạch hà, Hà Tĩnh) chèo thuyền vượt dòng nước lũ đưa một bệnh nhân ung thư đang nguy kịch đi cấp cứu.

Vào khoảng 10h30 ngày 30/10, ông Nguyễn Văn Toàn (SN 1970, trú tại thôn Liên Vinh, xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) đang mắc bệnh ung thư thực quản lên cơn đau mạnh nhưng gia đình không thể đưa đến bệnh viện do nước lũ chia cắt.

Cán bộ xã chèo thuyền vượt lũ đưa bệnh nhân ung thư đi cấp cứu - 1

Ông Nguyễn Văn Toàn mắc ung thư ở xã Thạch Đài (huyện Thạch Hà) được lực lượng cán bộ xã chèo thuyền đưa đi cấp cứu.

Nhận được thông tin, lực lượng cứu hộ xã Thạch Đài kịp thời chèo thuyền vượt dòng nước lũ chảy xiết đưa bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa  Hà Tĩnh cấp cứu.

Theo một cán bộ Công an xã Thạch Đài, thời điểm tiếp cận, nhà ông Toàn nằm ở khu vực nước ngập rất sâu, không thể đi bộ vào được, lực lượng cứu hộ phải dùng xe máy chở xuồng đến, sau đó chèo qua dòng nước lũ đang chảy xiết mới kịp thời đưa bệnh nhân ra khỏi vùng ngập lụt đi cấp cứu.

Cảm kích trước hành động của lực lượng cứu hộ xã, người nhà bệnh nhân chia sẻ: "Gia đình chúng tôi vô cùng biết ơn, nếu không có xã giúp đỡ, gia đình tôi không biết làm cách nào để đưa ông đến bệnh viện cấp cứu được".

Ông Dương Văn Hải, Phó Chủ tịch UBND xã Thạch Đài trực tiếp tham gia cùng lực lượng cứu hộ chia sẻ: "Mưa lớn kéo dài khiến nước lũ lên rất nhanh, nhiều tuyến đường bị ngập sâu, nhiều địa bàn thôn xóm bị cô lập. Địa phương đã chủ động các phương án, đồng thời tuyên truyền và đưa người dân đến nơi an toàn. Trong đó, lực lượng cứu hộ đã kịp thời chèo thuyền đưa một bệnh nhân mắc ung thư ra khỏi vùng ngập lụt đi cấp cứu".

Cán bộ xã chèo thuyền vượt lũ đưa bệnh nhân ung thư đi cấp cứu - 2

Đường bị ngập sâu, lực lượng cứu hộ phải dùng thuyền để đưa bệnh nhân ra khỏi khu vực an toàn.

Theo ông Hải, hiện nay, hơn 60% hộ dân trên địa bàn đã bắt đầu bị cô lập, địa phương đã chủ động di dời 150 hộ dân ở các vùng trũng thấp đến nơi an toàn, đồng thời chuẩn bị các phương án sẵn sàng ứng cứu trước ảnh hưởng phức tạp của thời tiết.

Bên cạnh đó, lực lượng cứu hộ được bố trí 24/24 tại các vùng trọng điểm, trũng thấp để sẵn sàng ứng cứu người dân khi tình huống khẩn cấp xảy ra.

PHAN ẤN
Bình luận
vtcnews.vn