Cán bộ ngân hàng lái ô tô tông 4 cha con, xoá dấu vết trốn tội

Pháp luậtThứ Sáu, 01/12/2017 14:25:00 +07:00

Khi gây tai nạn trên quốc lộ 1A, Hiếu đang là cán bộ phòng quan hệ khách hàng của một ngân hàng nhưng đã không đưa nạn nhân đi cấp cứu mà xóa dấu vết vụ tai nạn hòng trốn tội.

Ngày 30/11, TAND huyện Nghi Lộc (Nghệ An) xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Quang Hiếu (28 tuổi, trú thị trấn Dùng, huyện Thanh Chương, Nghệ An) 15 tháng tù về tội Vi phạm quy định về điều khiển giao thông đường bộ.

Lúc lái xe hơi gây tai nạn làm một trẻ em tử vong rồi bỏ chạy trốn, Hiếu đang làm cán bộ một chi nhánh ngân hàng ở huyện Hưng Nguyên (Nghệ An).

Cán bộ NH lái xe hơi tông chết bé gái

 Nguyễn Quang Hiếu.

Như đưa tin, đêm khuya 26/6, trên quốc lộ 1A (đoạn qua xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc) xảy ra vụ tai nạn xe hơi đâm vào xe máy mang BKS 37P4-3938, do anh Hồ Đức Giang (32 tuổi, trú xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) điều khiển chở vợ và 3 con nhỏ.

Cú đâm mạnh khiến ba cha con anh Giang bị thương nặng, xe máy và ô tô đều hư hỏng nặng. Thay vì đưa nạn nhân đi cấp cứu, tài xế lái xe chạy trốn. Hậu quả vụ tai nạn, cháu bé bảy tuổi con của vợ chồng ang Giang tử vong.

Sau đó, Cơ quan Công an huyện Hưng Nguyên nỗ lực điều tra, trích xuất nhiều camera để tìm ra Hiếu là kẻ thuê xe hơi hiệu KIA- Cerato, gây ra vụ tai nạn trên.

Thay vì đưa nạn nhân đi cấp cứu, Hiếu lái xe đến cất giấu ở khu vực nghĩa địa. Sau khi cất giấu xe, Hiếu quay lại hiện trường thu dọn các mảnh vỡ của ô tô nhằm xóa dấu vết hiện trường vụ tai nạn.

Hôm sau, Hiếu đến cơ quan chi nhánh ngân hàng làm việc bình thường. Sau đó, Hiếu mang chiếc ô tô đến garage để sửa chữa, xóa dấu vết tai nạn trên xe.

Ngoài tuyên phạt án tù, Tòa còn tuyên buộc Hiếu phải bồi thường cho bị hại số tiền 240 triệu đồng.

(Nguồn: plo.vn)
Bình luận
vtcnews.vn