Cán bộ, học viên học viện Cảnh sát chia sẻ niềm vui cùng trẻ em ung thư

Giáo dụcThứ Bảy, 26/03/2016 07:46:00 +07:00

Cán bộ, giảng viên và học viên khoa Kỹ thuật hình sự - Học viện Cảnh sát Nhân dân đã tổ chức chuyến thiện nguyện tại Bệnh viện K3 - Tân Triều.

(VTC News) – Chào mừng ngày thành lập Đoàn 26/3, cán bộ, giảng viên và học viên khoa Kỹ thuật hình sự - Học viện Cảnh sát Nhân dân đã tổ chức chuyến thiện nguyện tại Bệnh viện K3 - Tân Triều.

Chiều 25/3, cán bộ, giảng viên và đại diện học viên các lớp chuyên ngành trong khoa Kỹ thuật hình sự đã tổ chức chuyến thiện nguyện tại Bệnh viện K3 - Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội.

Chương trình nhằm động viên, chia sẻ với những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đang điều trị ung thư tại khoa Nhi của Bệnh viện K.

Qua đó, chương trình còn rèn luyện tư tưởng, ý chí cho học viên, tăng cường hơn nữa tình đoàn kết, gắn bó hiểu biết lẫn nhau giữa thầy và trò khoa Kỹ thuật hình sự.

Được biết, 18 học viên là cán bộ các lớp trong khoa Kỹ thuật hình sự đã thay mặt lớp để tham gia buổi thiện nguyện với mục đích động viện các em luôn giữ tinh thần thoải mái, tự tin vượt qua bệnh tật, sớm hòa nhập với cộng đồng.

 Chương trình đã diễn ra trong không khí sôi nổi.

Với chủ đề “Đôi bàn tay thắp lửa”, chương trình đã diễn ra trong không khí sôi nổi qua các hoạt động giao lưu văn nghệ, đến từng phòng thăm hỏi, động viên các em nhỏ tại khoa Nhi.

Trung Tá, TS Lê Quốc Huy (Phó Trưởng khoa Kỹ thuật hình sự) cho biết: “Chương trình Đôi bàn tay thắp lửa không chỉ mang đến những món quà sức khỏe mà còn mang đến cho trẻ em nơi đây trái tim Việt, tấm lòng Việt. Các em đang cần được yêu thương, quan tâm và chia sẻ, giúp các  em vượt qua khó khăn trong bệnh tật và vui vẻ như bao bạn nhỏ khác”.

Cán bộ, học viên Cảnh sát chia sẻ niềm vui cùng trẻ em ung thư
Nhiều phần quà đã được trao tặng đến bệnh nhân nơi đây.

Tại chương trình, đại diện khoa Kỹ thuật hình sự đã trao tặng 60 suất quà cho những em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong đó, trao 10 xuất quà trị giá 1.200.000 đồng và 50 xuất quà trị giá 300.000 đồng.

Được biết, kinh phí tổ chức buổi từ thiện là do Chi đoàn khoa và chi Đoàn các lớp chuyên ngành Kỹ thuật hình sự quyên góp.

Chuyến thiện nguyện với ý nghĩa mang đến những món quà ý nghĩa và nhiều tình cảm dành tặng những trẻ em ung thư.

Cán bộ, học viên Cảnh sát chia sẻ niềm vui cùng trẻ em ung thư
Trước đó, tại Học viện Cảnh sát Nhân dân, Đại tá, TS Hà Lương Tín trao tặng phần quà của khoa tới học viên Nguyễn Hữu Đạo (học viên khoa Kỹ thuật hình sự) đang điều trị bệnh Ung thư dạ dày.

Cán bộ, học viên Cảnh sát chia sẻ niềm vui cùng trẻ em ung thư
Học viên Nguyễn Hữu Đạo đã tâm sự, chia sẻ những câu chuyện vui nhằm giúp các em cố gắng vượt qua khó khăn, bệnh tật.

Cán bộ, học viên Cảnh sát chia sẻ niềm vui cùng trẻ em ung thư

Cán bộ, học viên Cảnh sát chia sẻ niềm vui cùng trẻ em ung thư

Cán bộ, học viên Cảnh sát chia sẻ niềm vui cùng trẻ em ung thư

Cán bộ, học viên Cảnh sát chia sẻ niềm vui cùng trẻ em ung thư

Cán bộ, học viên Cảnh sát chia sẻ niềm vui cùng trẻ em ung thư


Nữ cảnh sát giao thông với 4 thanh niên xăm trổ  

Cán bộ, học viên Cảnh sát chia sẻ niềm vui cùng trẻ em ung thư
 Các học viên Học viện Cảnh sát đã kể những câu chuyện vui cho các em nghe.

Cán bộ, học viên Cảnh sát chia sẻ niềm vui cùng trẻ em ung thư
 Thiếu tá, Th.S Bùi Thị Diệp Nga trò chuyện cùng trẻ nhỏ.

Cán bộ, học viên Cảnh sát chia sẻ niềm vui cùng trẻ em ung thư
Trung Tá, TS Lê Quốc Huy (Phó Trưởng khoa Kỹ thuật hình sự) cho biết, đây là hoạt động thường niên của khoa Kỹ thuật hình sự - HV Cảnh sát Nhân dân.



Cán bộ, học viên Cảnh sát chia sẻ niềm vui cùng trẻ em ung thư

Cán bộ, học viên Cảnh sát chia sẻ niềm vui cùng trẻ em ung thư

Cán bộ, học viên Cảnh sát chia sẻ niềm vui cùng trẻ em ung thư
Nhiều tiết mục văn nghệ của các giảng viên, học viên và bác sỹ tại bệnh viện K3 được cổ vũ nồng nhiệt.

Cán bộ, học viên Cảnh sát chia sẻ niềm vui cùng trẻ em ung thư
 Trẻ nhỏ cũng đã tự tin, mạnh dạn lên sân khấu thể hiện các ca khúc quen thuộc.

Cán bộ, học viên Cảnh sát chia sẻ niềm vui cùng trẻ em ung thư
Trung Tá, TS Lê Quốc Huy đã trực tiếp đến từng phòng thăm hỏi và tặng quà các em nhỏ.

Cán bộ, học viên Cảnh sát chia sẻ niềm vui cùng trẻ em ung thư
Thiếu tá, Th.S Bùi Thị Diệp Nga cũng đã đến từng phòng tặng những món quà khiến các em thích thú.

Cán bộ, học viên Cảnh sát chia sẻ niềm vui cùng trẻ em ung thư
Cán bộ, học viên Học viện Cảnh sát chụp ảnh cùng các bác sỹ tại khoa Nhi, bệnh viện K3 - Tân Triều.



Lưu Ly

Bình luận
vtcnews.vn