Cán bộ gây tai nạn bỏ chạy chỉ bị khiển trách: Phải lên án và kỷ luật nặng hơn

Tin nhanh 24hThứ Sáu, 09/09/2022 07:12:18 +07:00
(VTC News) -

Các đại biểu Quốc hội cho rằng, cán bộ ở Thừa Thiên - Huế lái xe biển xanh gây tai nạn rồi bỏ chạy đáng bị lên án, kỷ luật ở mức khiển trách là chưa tương xứng.

Liên quan việc cán bộ Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền (thuộc Sở NN&PTNT Thừa Thiên - Huế) lái xe biển xanh gây tai nạn rồi bỏ chạy chỉ bị kỷ luật "khiển trách", trả lời PV VTC News, ông Hoàng Đức Thắng - Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị - nói, ông biết vụ việc qua các phương tiện thông tin đại chúng.

Theo đại biểu Hoàng Đức Thắng, sự việc trên có thể nhìn nhận ở hai góc độ. Thứ nhất, ông này điều khiển xe công vụ, sau đó kiểm tra có nồng độ cồn trong cơ thể vượt ngưỡng cho phép, là vi phạm Luật Giao thông đường bộ, phải chịu xử phạt hành chính theo đúng quy định. 

"Cái thứ hai tệ nhất khi anh gây ra sự cố, kể cả ngoài ý muốn, nhưng không dừng xe khắc phục hậu quả, mà bỏ chạy. Hành vi đó là muốn trốn tránh trách nhiệm của bản thân. Để người dân đang bị tai nạn như thế rõ ràng thuộc phạm trù về đạo đức, nhân cách của cán bộ viên chức nữa", Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị nói.

Cán bộ gây tai nạn bỏ chạy chỉ bị khiển trách: Phải lên án và kỷ luật nặng hơn - 1

Cán bộ của Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền lái xe biển xanh gây tai nạn rồi bỏ chạy.

Ông Hoàng Đức Thắng cho rằng, kết hợp cả 2 góc độ trên, mức độ của sự việc lớn chứ không phải nhỏ. Hình thức kỷ luật của Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền đưa ra với vị cán bộ lái xe biển xanh gây tai nạn rồi bỏ chạy là chưa tương xứng hành vi. 

"Phải lên án và có mức kỷ luật, xử lý tương ứng hơn... Việc uống rượu quá nồng độ nói phổ biến thì không đúng nhưng có thể nhiều người vi phạm... Quan trọng là khi vi phạm mà không dừng xe để hỗ trợ cho nạn nhân là vi phạm cả về đạo đức của cán bộ công chức nhà nước... Mức độ kỷ luật đó là chưa tương xứng, cần xử lý nghiêm túc", Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh.

Cùng quan điểm với ông Hoàng Đức Thắng, bà Nguyễn Thị Sửu - Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên - Huế, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, cho rằng, các văn bản quy phạm pháp luật đều quy định rất rõ phong cách, tư cách, nhân cách và đạo đức của cán bộ, viên chức. Tuy nhiên, rất đáng tiếc vị cán bộ của Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền để xảy ra việc lái xe công vụ trong khi có uống rượu, bia. Thực tế không ai đồng tình với hành vi này và xã hội chắc chắn càng không đồng tình. Rất may là vụ tai nạn không dẫn đến chết người, nếu không càng nguy hiểm hơn nữa. 

Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội cho rằng, Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền đã họp, đưa ra hình thức kỷ luật rồi, cấp trên cũng nên xem xét xử lý tiếp theo, vi phạm ở mức độ nào phải xử lý ở mức độ đó.

Sáng 6/9, theo nguồn tin của VTC News, Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền có văn bản gửi Sở NN&PTNT tỉnh Thừa Thiên - Huế, báo cáo việc xem xét xử lý viên chức vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông. Theo đó, ngày 13/6/2022, ông Trần Hồng Thắng lái ô tô BKS: 75A-00603 vào TP Huế để sửa chữa, lắp ráp phụ kiện phục vụ công tác theo phân công của lãnh đạo đơn vị. 

Đến 19h55 cùng ngày, khi chạy từ hướng đường Đống Đa về Hùng Vương (đoạn trước số nhà 34 đường Đống Đa, phường Phú Nhuận, TP Huế), ô tô xảy ra va chạm với xe máy BKS: 75L2-4030, do anh H.A.T (SN 1983) cầm lái, chở 4 người trong gia đình. Vụ tai nạn khiến 4 người bị thương nhẹ và 1 cháu bé bị gãy xương chân.

Lực lượng chức năng xác định ông Thắng đã vuợt không đúng, gây tai nạn giao thông; gây tai nạn không dừng lại; điều khiển xe trên đường, có nồng độ cồn vượt quá 0,4miligam/lít khí thở. Với hành vi này, ông Thắng bị xử phạt 63 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe hạng B2 24 tháng. 

Ngày 29/8, ông Thắng chấp hành xong hình phạt (nộp đủ số tiền tại ngân hàng) không khiếu nại về quyến định xử phạt vi phạm hành chính của cấp có thẩm quyền. 

Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền, gia đình và bản thân ông Thắng nhiều lần đến thăm hỏi, động viên gia đình người bị tai nạn, đồng thời tự nguyện khắc phục hậu quả. Đến nay, gia đình nạn nhân viết đơn bãi nại và không yêu cầu gì thêm.

Sau khi nhận được thông cáo của cơ quan chức năng về vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông, Phòng Hành chính - Tổng hợp Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền tham mưu lãnh đạo đơn vị xem xét xử lý viên chức vi phạm. Do chưa nghiên cứu văn bản chuyên môn nên ngày 29/8 cơ quan họp nhưng không xử lý kỷ luật ông Trần Hồng Thắng. 

Cán bộ gây tai nạn bỏ chạy chỉ bị khiển trách: Phải lên án và kỷ luật nặng hơn - 2

Hiện trường vụ tai nạn.

Ngày 30/8, sau khi Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền báo cáo nhanh kết quả cuộc họp ngày 29/8 về việc không xử lý cán bộ, viên chức với lãnh đạo Sở NN&PTNT, Giám đốc Sở chỉ đạo Ban nghiên cứu văn bản để thực hiện xử lý cán bộ, viên chức đúng theo quy định của pháp luật. Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền họp và đưa ra hình thức với ông Trần Hồng Thắng bằng hình thức khiển trách; cuối năm không xét các danh hiệu thi đua và khen thưởng với mọi hình thức.

Ông Lê Văn Hướng - Giám đốc Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền - cho biết, sự việc là bài học đắt giá cho bản thân ông Thắng và cả đơn vị. Với cương vị là người đứng đầu, ông Hướng gửi lời xin lỗi đến gia đình nạn nhân cùng dư luận và hứa sẽ kiểm điểm sâu sắc trong công tác quản lý cán bộ.

BẢO HƯNG
Bình luận
vtcnews.vn