Cán bộ Đội Quản lý thị trường để thuộc cấp tống tiền thầy lang chết trong thời gian tạm giữ

Thời sựThứ Hai, 22/04/2019 11:58:00 +07:00

Ông Nguyễn Văn Quang, cán bộ Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 8 Cục QLTT Nghệ An thiệt mạng khi đang trong giai đoạn bị tạm giữ để điều tra hình sự.

Sáng 22/4, ông Nguyễn Văn Quang (cán bộ Đội QLTT số 8 Cục QLTT Nghệ An, đang bị đình chỉ công tác, bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra liên quan đến vụ tống tiền thầy lang) chết tại Bệnh viện đa khoa Nghệ An.

57604422_2149457281805034_2028429585506369536_n

 Khu vực khám nghiệm tử thi.

Anh Võ Hữu Hoàng (người nhà của ông Quang) thông tin, khoảng 2h ngày 22/4, ông nhận được điện thoại từ ông Trung, cán bộ quản giáo Trại tạm giam Nghi Kim, Công an Nghệ An thông báo ông Quang đang cấp cứu trong Bệnh viện đa khoa Nghệ An và nhờ bảo người nhà đến ngay.

Ngay sau đó, ông Hoàng và một số người đã đi vào bệnh viện thì thấy ông Quang đang được các bác sĩ hô hấp.

"Khi đó, bác sĩ nói tim ngừng đập, không thể cứu vãn được. Nhìn xung quanh cơ thể cậu Quang thì không thấy dấu vết bất thường nào. Theo thông báo của bệnh viện, cậu Quang chết lúc 8h15 ngày 22/4", anh Hoàng chia sẻ. 

Sau khi ông Nguyễn Văn Quang qua đời, cơ quan chức năng cùng nhiều cán bộ, nhân viên Cục QLTT Nghệ An đã có mặt tại khu vực khám nghiệm tử thi. 

Hiện cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân ông Quang thiệt mạng.

Như đã đưa tin, ngày 26/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Văn Quang để điều tra về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Sau đó vụ án đã được chuyển lên Công an tỉnh Nghệ An thụ lý, điều tra. 

Trước đó, Công an huyện Thanh Chương cũng đã khởi tố bị can đối với Võ Thành Vinh và Trương Văn Cường, đều là kiểm sát viên thị trường của Đội QLTT số 8  để điều tra về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Người bị cưỡng đoạt là thầy lang Vi Văn Hùng, người dân tộc Thái, trú tại xã miền núi Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương, Nghệ An).

TRẦN LỘC
Bình luận
vtcnews.vn