Cán bộ an ninh khẳng định U22 Việt Nam rất ngoan

Thể thaoThứ Sáu, 08/09/2017 12:19:00 +07:00

Thượng tá Bùi Xuân Lệ, người được cử đi theo U22 Việt Nam cho biết, lứa cầu thủ vừa thi đấu tại SEA Games 29 rất ngoan và nề nếp.

Thượng tá Bùi Xuân Lệ, Đội trưởng phòng chống tệ nạn xã hội, Cục cảnh sát hình sự (C45 Bộ Công an) là người đã được cử đi cùng đội tuyển U22 Việt Nam trong suốt quá trình đội thi đấu SEA Games 29 tại Malaysia.

Chia sẻ với báo giới về lứa cầu thủ này, Thượng tá Bùi Xuân Lệ cho biết trước khi cùng U22 Việt Nam lên đường, ông đã tìm hiểu kỹ và được biết lứa cầu thủ này được học hành tới nơi tới chốn. Thực tế suốt những ngày dự SEA Games, ông theo rất sát các em và thấy các em sinh hoạt rất ngoan ngoãn, nề nếp.

u22-03 3

U22 Việt Nam là lứa cầu thủ được học hành tới nơi tới chốn. (Ảnh: Hà Thành)

“Theo quan sát của tôi, trong đội thậm chí còn không có em nào hút thuốc lá. Quy định mà tôi đưa ra là không được sử dụng các thiết bị kỹ thuật sau 22 giờ cũng được các em tuân thủ nghiêm ngặt. Do vậy tôi không thấy bất cứ dấu hiệu khả nghi nào từ các em”, Thượng tá Bùi Xuân Lệ cho biết.

Ông Lệ chia sẻ thêm: “Trước trận đấu đầu tiên của U22 Việt Nam tại SEA Games, tôi đã nói chuyện với tất cả các cầu thủ, đề nghị họ phải thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, đừng dại dột lặp lại những sai phạm như của nhóm Văn Quyến, Quốc Vượng... ở SEA Games 2005 tại Philippines, vì bây giờ bất cứ dấu hiệu vi phạm nào cũng không thể qua mắt được sự theo dõi của cơ quan an ninh”.

Ông Lệ cũng cho biết, trong báo cáo của mình gửi Tổng cục cảnh sát, ông kết luận lý do U22 Việt Nam bị loại ngay từ vòng bảng này nằm ở việc tâm lý thi đấu của các cầu thủ trong hai trận gặp U22 Indonesia và U22 Thái Lan là quá nặng nề.

“Ngay cả đến bây giờ, khi xuất hiện những thông tin nghi vấn từ báo chí Thái Lan và Singapore, tôi vẫn khẳng định chúng ta thất bại do tâm lý thi đấu của các cầu thủ kém, chứ không phải do bất cứ nghi dấu hiệu tiêu cực ngoài chuyên môn nào”, ông Lệ kết luận.

Ngày 7/9, theo tờ The Nation (Thái Lan), các chuyên gia phân tích của 3 công ty cá cược đã bày tỏ nghi ngờ về khả năng dàn xếp tỉ số trong 3 trận đấu tại SEA Games 29. Đó là các trận Malaysia - Lào, Việt Nam - Campuchia, và Thái Lan - Campuchia.

U22 Viet Nam-top

 Trận U22 Việt Nam vs U22 Campuchia bại nghi dàn xếp tỷ số. (Ảnh: Hà Thành)

Ở trận đấu có sự góp mặt của U22 Việt Nam, các công ty này đã nhận được số lượng đặt cược lớn bất thường cho việc có hơn ít nhất 4 bàn thắng được ghi. Điều đáng nghi ngờ là số tiền cược đã tăng vọt từ vài trăm nghìn lên hàng triệu USD trong khoảng thời gian 20 phút đầu của trận đấu.

Thực tế, trận đấu này đã có 5 bàn thắng, trong đó U22 Việt Nam giành chiến thắng với tỉ số 4-1. Công Phượng (cú đúp), Quang Hải và Tuấn Tài lần lượt lập công cho U22 Việt Nam, trước khi Sothearoth ghi bàn danh dự cho U22 Campuchia ở cuối trận.

Cũng trong ngày hôm qua, Tổng thư ký VFF, kiêm Trưởng đoàn bóng đá U22 Việt Nam tại SEA Games 29 Lê Hoài Anh xác nhận, cán bộ an ninh đi theo U22 Việt Nam khẳng định tuyển U22 Việt Nam không dính tới dàn xếp tỷ số.

Cũng theo ông Hoài Anh, không thể vì báo chí đưa ra mà kết luận U22 Việt Nam có vấn đề. VFF đã kiểm tra kỹ lưỡng. Truyền thông quốc tế cũng cần làm rõ xem liệu câu chuyện có bắt nguồn từ phía đối thủ U22 Việt Nam hay không.

Thiện An (Tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn