Campuchia xét xử cựu quan chức Kem Sokha tội phản quốc

Thời sự quốc tếThứ Tư, 15/01/2020 15:15:09 +07:00
(VTC News) -

Ông Kem Sokha bị buộc tội hợp tác với nước ngoài để lật đổ chính quyền sau khi bị bắt cuối năm 2017.

Hơn hai năm sau khi bị bắt vì cáo buộc phản quốc, lãnh đạo phe đối lập Campuchia Kem Sokha ra tòa ngày 15/1.

Kem Sokha, cựu chủ tịch Đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchia (CNRP - đã bị giải thể), bị bắt vào ngày 3/9/2017, với cáo buộc phản quốc, hợp tác với nước ngoài để lật đổ chính phủ của ông Hun Sen.

Campuchia xét xử cựu quan chức Kem Sokha tội phản quốc - 1

Ông Kem Sokha. (Ảnh: APTN via AP Photo)

Nếu bị kết tội, Kem Sokha phải đối mặt với án tù 30 năm.

Trong một bài đăng trên Facebook Kem Sokha phủ nhận có tội. "Tôi phủ nhận một cách rõ ràng cáo buộc 'âm mưu với các thế lực nước ngoài' được đưa ra để chống lại tôi" - bài viết nêu. "Tôi không phạm phải bất kì điều gì mà tôi bị cáo buộc."

Kem Sokha được quản thúc tại gia vào cuối năm 2018 và được trả tự do vào tháng 11/2019. Ngay sau đó, một thẩm phán tuyên bố cuộc điều tra đã được kết luận. Sokha bị cấm hoạt động chính trị và không được phép ra nước ngoài.

Kem Sokha đến tòa án ở Phnom Penh khoảng 7h30 sáng, giờ địa phương, và một vài người đi cùng. Hàng trăm cảnh sát và quân nhân với súng trường bảo vệ các con đường xung quanh tòa nhà. Chỉ có 30 người được phép có mặt tại phiên tòa, sẽ diễn ra trong hai ngày kể từ ngày 15/1.

Phương Anh(Nguồn: Al Jazeera)
Bình luận
vtcnews.vn