Campuchia tăng cường kiểm tra, hỗ trợ người nước ngoài là nạn nhân buôn người

Thời sự quốc tếChủ Nhật, 21/08/2022 14:11:38 +07:00
(VTC News) -

Các cơ quan chức năng Campuchia đang nỗ lực kiểm tra và hỗ trợ những người nước ngoài là nạn nhân của buôn bán người.

Trong diễn biến mới nhất, hôm 21/8, Indonesia cho biết chuẩn bị hồi hương 202 công dân đã được giải cứu khỏi các trung tâm lừa đảo và đánh bạc online tại nhiều vùng của Campuchia trong những tháng vừa qua.

Theo Khmer Times, Indonesia sẽ có chuyến bay hồi hương công dân về Jakarta, tại đây họ sẽ được tham gia vào chương trình tái hòa nhập trước khi quay trở về nhà.

Campuchia tăng cường kiểm tra, hỗ trợ người nước ngoài là nạn nhân buôn người - 1

Một người đàn ông nộp đơn trình báo cảnh sát ở thành phố Bavet của tỉnh Svay Rieng, Campuchia sau khi anh ta được giải cứu vào tháng 6. (Ảnh: Đại sứ quán Indonesia/Khmer Times).

Ông Kheang Phearum, người phát ngôn tỉnh Preah Sihanouk, Campuchia, cho biết, các cơ quan chức năng địa phương đã và đang tích cực chống lại những hoạt động bất hợp pháp trên địa bàn tỉnh. “Chúng tôi tiếp tục điều tra các vụ việc để tìm ra thủ phạm và trừng phạt theo luật pháp”, ông nói.

Người phát ngôn cho biết thêm, cơ quan chức năng cũng triển khai những biện pháp phòng ngừa như tuần tra và kiểm tra tại các chốt an ninh, nhằm duy trì trật tự và an toàn.

“Chúng tôi cũng có đường dây nóng bằng tiếng Khmer, tiếng Trung và tiếng Anh cho mọi người liên hệ. Chúng tôi sẽ giúp đỡ và giải cứu các nạn nhân, bao gồm cả người nước ngoài từ bất cứ quốc tịch nào”, ông nói.

Trong một diễn biến khác, theo Taiwan News, hôm 18/8, Đài Loan (Trung Quốc) cho biết 40 nạn nhân của buôn người từ Campuchia đã trở về nhà, nhưng còn khoảng hơn 300 người đang chờ được giải cứu. 

Theo AP, hôm 19/8, Campuchia cho biết, đang cố gắng hỗ trợ những người nước ngoài là nạn nhân của mua, bán người. Bộ trưởng Nội vụ Sar Kheng nói, cơ quan này đang triển khai một cuộc kiểm tra toàn quốc đối với tất cả người nước ngoài sống ở Campuchia, ngoại trừ các nhân viên đại sứ quán, đặc biệt tìm kiếm những người có thể đã trở thành nạn nhân của những kẻ buôn người.

Ông cho biết, cảnh sát hai tỉnh Kandal và Preah Sihanoukville hôm 18/8 đã kiểm tra tình trạng người nước ngoài cư trú hoặc làm việc tại các khách sạn, những khu nhà cho thuê và sòng bạc. Qua đó, một số người đã bị bắt vì tình nghi tổ chức buôn người và một số người có thể là nạn nhân đã được đưa vào diện bảo vệ trong quá trình xác minh.

Ông Sar Kheng không nói rõ có bao nhiêu người bị bắt hoặc quốc tịch của họ là gì, nhưng xác nhận rằng một số người nước ngoài nói với cảnh sát họ bị lôi kéo bởi những lời mời gọi về công việc hợp pháp với mức lương cao. Tuy nhiên, khi đến Campuchia, họ buộc phải làm việc bất hợp pháp với những công việc “không đúng như những gì họ đã được thỏa thuận”.

Phó Cảnh sát trưởng Quốc gia Campuchia Chhay Sinarith thông tin, trong những năm gần đây, chính quyền Campuchia đã phát hiện nhiều âm mưu thu hút lao động bất hợp pháp trên nền tảng trực tuyến, và đã bắt giữ hàng trăm người có liên quan. 

Trước đó, ngày 10/8, Bộ trưởng Nội vụ Campuchia Sar Kheng cũng cho biết, Chính phủ nước này cam kết loại bỏ tất cả hình thức buôn bán người và bóc lột tình dục, đặc biệt là trẻ em và phụ nữ. Theo thông báo của Quốc vụ khanh Bộ Nội vụ Campuchia Chou Bun Eng, trong nửa đầu năm 2022, các cơ quan chức năng đã điều tra và triệt phá 74 vụ buôn bán người và bóc lột tình dục, bắt giữ và đưa ra tòa 83 nghi phạm, giải cứu 156 nạn nhân, trong đó có 105 phụ nữ và 60 người dưới 15 tuổi.

 

Phương Anh(Tổng hợp )
Bình luận
vtcnews.vn