Campuchia tặng 200.000 liều vaccine COVID-19 cho Việt Nam

Thời sự quốc tếThứ Tư, 27/10/2021 16:32:39 +07:00
(VTC News) -

Thủ tướng Campuchia Hun Sen tuyên bố tặng 200.000 liều vaccine COVID-19 để hỗ trợ Việt Nam chống dịch.

Thông tin này được ông Hun Sen công bố tối 26/10.

Bà Or Vandin, Quốc vụ khanh Bộ Y tế kiêm Chủ tịch Ủy ban quốc gia tiêm chủng COVID-19 của Campuchia được giao nhiệm vụ bàn giao số vaccine này cho Việt Nam.  

Theo Khmer Times, lễ bàn giao sẽ diễn ra vào vào ngày 29/10 tại cặp cửa khẩu Bavet-Mộc Bài.

Campuchia tặng 200.000 liều vaccine COVID-19 cho Việt Nam - 1

Thủ tướng Campuchia Hun Sen. (Ảnh: KT)

Kể từ đầu mùa dịch, Campuchia hỗ trợ tiền mặt, vật tư y tế cho các nước trong khu vực như Lào, Myanmar, Việt Nam, Timor Leste. Campuchia cũng viện trợ vaccine cho Lào. 

Hồi tháng 7, Chính phủ Hoàng gia Campuchia thông báo tặng 1.000.000 khẩu trang thường, 100.000 khẩu trang N95, 100 máy tạo oxy và 200.000 USD hỗ trợ Chính phủ Việt Nam ngăn chặn đại dịch.

Hãng thông tấn quốc gia Campuchia AKP cho biết đây là biểu tượng của tinh thần đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa hai quốc gia láng giềng, đặc biệt trong thời điểm khó khăn do tác động của đại dịch COVID-19.

Cũng nhân dịp này, Hội Chữ thập Đỏ Campuchia thông báo đóng góp 100.000 USD tặng Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam, trong khi Hội Hữu nghị Campuchia-Việt Nam cũng gửi tặng 50.000 USD để góp phần giúp nhân dân Việt Nam chống dịch.

Song Hy(Nguồn: Phnom Penh Post)
Bình luận
vtcnews.vn