Campuchia dừng việc phạt roi người vi phạm lệnh phong tỏa

Thời sự quốc tếThứ Năm, 22/04/2021 14:42:44 +07:00

Lãnh đạo lực lượng công an Campuchia đã ra lệnh cho các lực lượng phải dừng ngay việc phạt roi người vi phạm lệnh phong tỏa.

Lệnh trên được đưa ra ngay sau khi Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Sar Kheng gửi thông điệp nhắc nhở các lực lượng chức năng hạn chế sử dụng bạo lực khi thực hiện nhiệm vụ.

Campuchia dừng việc phạt roi người vi phạm lệnh phong tỏa - 1

Lực lượng chức năng thực hiện lệnh phong tỏa Phnom Penh.

Hôm nay (22/4), khẳng định với báo giới về việc các lực lượng chức năng sẽ không phạt roi đối với những người vi phạm lệnh phong tỏa, Trung tướng Chhay Kim Khoeun, Phó tổng cục trưởng kiêm phát ngôn viên của Tổng cục cảnh sát quốc gia Campuchia cho biết, ngay sau khi Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Sar Kheng gửi thông điệp nhắc nhở thì Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát Campuchia đã ngay lập tức chỉ đạo các lực lượng chức năng thực hiện theo.

Phnom Penh thực hiện lệnh phong tỏa kéo dài hai tuần từ ngày 15/04 và thiết lập một số “vùng đỏ”- khu vực có diễn biến dịch bệnh COVID-19 nghiêm trọng. Với những người vi phạm lệnh phong tỏa, đặc biệt là tại “vùng đỏ”sẽ bị bắt giữ hoặc phạt roi. Theo phát ngôn viên thành phố Phnom Penh, ông San Sok Seiha, các hình phạt này nhằm cứu tính mạng người dân, đồng thời tuyên bố rằng hầu hết công chúng đều ủng hộ.

Campuchia dừng việc phạt roi người vi phạm lệnh phong tỏa - 2

Lực lượng chức năng Campuchia đi thực hiện nhiệm vụ.

Tuy nhiên, một số nhóm nhân quyền Campuchia đã lên án các vụ bắt bớ và phạt roi, nói rằng có nhiều cách tốt hơn để đảm bảo mọi người thực hiện theo quy định của chính quyền nhằm bảo vệ bản thân và những người khác khỏi dịch bệnh COVID-19.  

Bộ trưởng bộ Thông tin Campuchia Khieu Kanharith cũng chỉ trích việc phạt roi và nói rằng “việc thực thi pháp luật không có nghĩa là phải đi kèm vũ lực nếu như người vi phạm không sử dụng vũ lực. Nếu như người vi phạm lỗi nhỏ mà lực lượng chức năng sử dụng vũ lực thì lực lượng chức năng sai”. "Đừng quên lời hứa phục vụ nhân dân", Bộ trưởng Khieu Kanharith viết trên Facebook, bên cạnh hình ảnh cảnh sát cầm gậy.

Tối qua, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Campuchia ông Sar Kheng đã gửi thông điệp tới các cơ quan chức năng và lực lượng thực thi pháp luật phải nhẫn nại, tuân thủ nghiêm kỷ luật, có hành vi đàng hoàng và tránh giải quyết vấn đề bằng bạo lực, đặc biệt trong thời gian thủ đô Phnom Penh đang thực hiện lệnh phong tỏa để phòng chống COVID-19.

Văn Đỗ, Tâm Hiếu(VOV-Phnom Penh)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp