Campuchia đăng cai SEA Games 32

Hậu trườngThứ Hai, 23/05/2022 21:25:00 +07:00
(VTC News) -

Campuchia đăng cai SEA Games 32, dự kiến sẽ tổ chức các môn thi đấu từ 5/5 tới 16/5/2023.

Tối 23/5, tại Lễ bế mạc SEA Games 31, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng đã trao lá cờ của Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á cho đại diện Campuchia. Đây là hành động biểu tượng cho việc chuyển giao vai trò nước chủ nhà SEA Games. Năm sau, Campuchia sẽ tổ chức SEA Games 32 từ 5/5 tới 16/5/2023.

Đây là lần đầu tiên Campuchia tổ chức SEA Games. Nước chủ nhà dự kiến sẽ tổ chức thi đấu 40 môn thể thao, với các nhóm môn thể thao Olympic, ASIAD và một số môn thể thao truyền thống có thế mạnh của Campuchia.

Campuchia đã có sự chuẩn bị kỹ càng về cơ sở vật chất như xây dựng xong sân vận động có sức chứa 65.000 khán giả, với lời hứa sẽ mang lại những trải nghiệm thể thao ấn tượng cho các đoàn thể thao Đông Nam Á tại đại hội thể thao năm sau.

Campuchia đăng cai SEA Games 32 - 1

Đại diện Campuchia nhận chuyển giao lá cờ của Liên đoàn thể thao Đông Nam Á. (Ảnh: Đắc Huy)

Trong Lễ bế mạc SEA Games 31, Campuchia cũng đã cho ra mắt linh vật, logo và khẩu hiệu của SEA Games 32 tại màn biểu diễn nghệ thuật chào mừng.

Khẩu hiệu chính thức của SEA Games 32 là “Sports in Peace” (tạm dịch: Thể thao trong hòa bình).

Campuchia đăng cai SEA Games 32 - 2

Màn biểu diễn nghệ thuật chào mừng của Campuchia. (Ảnh: Đắc Huy)

Campuchia đăng cai SEA Games 32 - 3

Màn biểu diễn đặc sắc giới thiệu văn hóa, thể thao, con người Campuchia. (Ảnh: Đắc Huy)

Campuchia đăng cai SEA Games 32 - 4

Linh vật của SEA Games 32 tại Campuchia. (Ảnh: Đắc Huy)

Đoàn thể thao Campuchia giành được 9 HCV, 13 HCB, 41 HCĐ, đứng thứ 8 trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31.

Đây là thành tích xuất sắc nhất từ trước đến nay tại SEA Games của thể thao Campuchia.

Nhạc Dương
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp