Campuchia - Trung Quốc diễn tập chung 'Rồng vàng 2020'

Thời sự quốc tếChủ Nhật, 15/03/2020 17:17:49 +07:00

Sáng 15/3, Quân đội Hoàng gia Campuchia (RCAF) và Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) khởi động diễn tập chung thường niên lần thứ 4 mang tên “Rồng vàng 2020”.

Cuộc diễn tập được tổ chức tại thao trường Chumkiri, thuộc Học viện Quân sự Techo Sen Chumkiri, tỉnh Kampot, cách thủ đô Phnom Penh khoảng 150 km về phía Tây Nam.

Campuchia - Trung Quốc diễn tập chung 'Rồng vàng 2020'  - 1

Nhiều phương tiện quân sự hiện đại tham gia diễn tập. Ảnh: Nguyễn Hùng Vũ/TTXVN

Chủ trì lễ khai mạc cuộc diễn tập “Rồng vàng 2020” có Tổng tư lệnh RCAF Vong Pisen, Đại sứ Trung Quốc tại Campuchia Vương Văn Thiên. Đại diện Tùy viên quốc phòng một số nước như Việt Nam, Mỹ, Hàn Quốc, Indonesia... tham dự lễ khai mạc trước sự chứng kiến của đông đảo phóng viên, giới truyền thông Campuchia và quốc tế.

Cuộc diễn tập “Rồng vàng 2020” có khoảng 2.200 quân nhân tham gia với chủ đề “Chống khủng bố và cứu trợ nhân đạo”. Sự kiện này dự kiến diễn ra từ ngày 15 - 30/3.

Campuchia - Trung Quốc diễn tập chung 'Rồng vàng 2020'  - 2

Xe tăng, thiết giáp của hai nước tham gia diễn tập. Ảnh: Nguyễn Hùng Vũ/TTXVN

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Campchia, cuộc diễn tập “Rồng vàng” giữa Campuchia và Trung Quốc được tổ chức liên tục trong năm thứ 4 liên tiếp. Cuộc diễn tập đầu tiên diễn ra năm 2016.

Những khoa mục thao diễn chủ yếu trong các cuộc diễn tập năm 2020 gồm rà phá bom mìn, phá hủy các vật liệu chưa nổ hoặc vũ khí hóa học, tác chiến với xe tăng, giải cứu con tin và các hoạt động cứu trợ nhân đạo. 

Campuchia - Trung Quốc diễn tập chung 'Rồng vàng 2020'  - 3

Quân đội Trung Quốc tại lễ khai mạc diễn tập. Ảnh: Nguyễn Hùng Vũ/TTXVN

Thông báo cũng nhấn mạnh cuộc diễn tập “Rồng vàng” nhằm tăng cường liên minh giữa quân đội hai nước trong cuộc chiến chống khủng bố, duy trì hòa bình, hỗ trợ hoạt động cứu trợ khi xảy ra thảm họa và đảm bảo hòa bình - an ninh trong nước và toàn cầu. 

Người phát ngôn RCAF, Thiếu tướng Thong Solimo cho biết thêm rằng cuộc diễn tập diễn ra trên khu vực rộng 1.000 ha tại huyện Chum Kiri thuộc tỉnh Kampot. Về phía RCAF sẽ huy động 8 máy bay trực thăng, 44 xe tăng và xe bọc thép chở quân cùng 9 khẩu pháo.

Campuchia - Trung Quốc diễn tập chung 'Rồng vàng 2020'  - 4

Quân đội Campuchia tại lễ khai mạc diễn tập. Ảnh: Nguyễn Hùng Vũ/TTXVN

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Banh và Đại sứ Trung Quốc tại Campuchia Vương Văn Thiên cùng khẳng định sẽ không hoãn cuộc diễn tập “Rồng vàng 2020” bất chấp sự bùng phát của dịch COVID-19.

Thông báo trên được đưa ra tại lễ bàn giao thiết bị y tế bảo hộ chống dịch COVID-19 của Campuchia cho Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm 2/3.

Bộ trưởng Tea Banh tuyên bố rõ rằng cuộc diễn tập “Rồng vàng 2020” diễn ra theo đúng kế hoạch và sự hợp tác Campuchia - Trung Quốc sẽ còn chủ động và mạnh mẽ hơn nhiều. Ông hy vọng rằng Chính phủ Trung Quốc sẽ sớm xử lý được dịch COVID-19.

(Nguồn: Tin tức TTXVN)
Bình luận
vtcnews.vn