Cấm sóng Trịnh Sảng, cơ quan chức năng TQ gay gắt: Đạo đức, pháp luật không dung

Sao thế giớiThứ Năm, 21/01/2021 08:06:00 +07:00

Văn bản cấm Trịnh Sảng xuất hiện ở các show giải trí ghi rõ: "Kẻ thuê người đẻ hộ nhưng bỏ rơi con, đạo đức không dung thứ, pháp luật không dung tha".

Cách đây 2 ngày, trên mạng rò rỉ hình ảnh Trịnh Sảng nằm trong danh sách "phong sát" - những cái tên bị cấm xuất hiện trên truyền hình và các chương trình giải trí, phim ảnh. Tuy nhiên, đó là thông tin chưa chính thức nên nhiều người vẫn hoài nghi về tính xác thực của vấn đề.

Mới đây, Quảng Điện (Tổng cục Quảng bá Phát thanh Truyền hình Quốc gia Trung Quốc) chính thức ra văn bản phong sát Trịnh Sảng. Tiêu đề ghi rõ: "Kẻ thuê người đẻ hộ nhưng bỏ rơi con, đạo đức không dung thứ, pháp luật không dung tha".

Cấm sóng Trịnh Sảng, cơ quan chức năng TQ gay gắt: Đạo đức, pháp luật không dung - 1

Nữ diễn viên Trịnh Sảng.

Đồng thời, trong nội dung văn bản có ghi cụ thể: Trịnh Sảng chính thức bị cấm sóng toàn bộ. 

Đây là lần đầu tiên có một nghệ sĩ bị chỉ đích danh "phong sát". 

Ngay sau thông tin này, phản ứng của cư dân mạng là đồng tình, thậm chí nhiều người mỉa mai Trịnh Sảng được Quảng Điện ưu ái viết văn bản riêng. Một số người còn thẳng thừng: "Vì cô xứng đáng".

(Nguồn: Báo Gia đình và Xã hội)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp