Cấm lưu thông tại hồ Hoàn Kiếm và quảng trường Ba Đình

Thời sựThứ Bảy, 02/10/2010 05:37:00 +07:00

(VTC News) - Từ 19 - 24 giờ ngày 1/10 đến ngày 10/10 sẽ cấm các phương tiện giao thông đi lại khu vực hồ Hoàn Kiếm và Quảng trường Ba Đình để phục vụ Đại Lễ.

(VTC News) - Chiều ngày 1/10, Sở GTVT Hà Nội cho biết, từ 19 - 24 giờ ngày 1/10 đến hết ngày 10/10 sẽ cấm các phương tiện giao thông đi lại khu vực hồ Hoàn Kiếm và Quảng trường Ba Đình để phục vụ Đại lễ.

Theo đó toàn bộ các phương tiện tham gia giao thông: ô tô, xe máy, xe đạp, xe xích lô và các phương tiện khác không được phép hoạt động khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm, bao gồm các tuyến phố: Đinh Tiên Hoàng, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Lê Thái Tổ, Hàng Khay, Tràng Tiền (đoạn từ Hàng Bài đến Ngô Quyền), Hàng Bài (từ Hai Bà Trưng đến Đinh Tiên Hoàng), Lê Lai (từ Đinh Tiên Hoàng đến Quảng trường Ngân Hàng), Lê Thạch, Nguyễn Xí, Đinh Lễ.

Cấm toàn bộ phương tiện ra vào các tuyến phố xung quanh Quảng trường Ba Đình bao gồm các tuyến phố: Hoàng Văn Thụ, đường Độc Lập, đường Điện Biên Phủ (đoạn từ Hoàng Diệu đến đường Độc Lập). Các phương tiện đi từ Mai Xuân Thưởng, Hoàng Hoa Thám đến Phan Đình Phùng không được rẽ phải vào đường Hùng Vương. Các phương tiện phục vụ lễ hội, xe có phù hiệu được hoạt động bình thường.

Cảnh sát cơ động tổ chức cấm đường tại hồ Hoàn Kiếm sáng 1/10.

Trước đó, Sở GTVT Hà Nội cũng đã công bố sẽ cấm đường tại khu vực hồ Hoàn kiếm ngày 1/10 từ 5h đến 12h để phục vụ lễ Khai mạc Đại lễ.

Đồng thời Sở GTVT Hà Nội sẽ tổ chức 5 tuyến xe buýt miễn phí để phục vụ người dân tham gia các hoạt động trong dịp Đại lễ 1000 năm Thăng Long.

5 tuyến xe buýt miễn phí gồm: Tuyến số 1: Công viên Yên Sở - Điểm trung chuyến Long Biên. Tuyến số 2: Bãi đỗ xe Kim Ngưu - Bãi đỗ xe Trần Khánh Dư. Tuyến số 3: Bãi đỗ xe Mỹ Đình I,II - Bến xe Kim Mã. Tuyến số 4: Bãi đỗ xe Gia Thụy - Bãi đỗ xe Trần Khánh Dư. Tuyến số 5: Bãi đỗ xe Hải Bối - Công viên Thủ Lệ.

Số lượng xe hoạt động tại các bến này sẽ là 120 xe, thời gian hoạt động từ 6h đến 20h hàng ngày. Các xe sẽ thay nhau luân phiên vận chuyển khách từ 8 điểm trông giữ xe miễn phí tập trung đã được thành phố quy định.

Dương Lãng Hoàng

Bình luận
vtcnews.vn