Cầm kéo đâm chết chồng vì đơn ly hôn

Pháp luậtThứ Hai, 16/11/2015 11:30:00 +07:00

Vợ đâm chết chồng ở Hải Dương do không tìm thấy tờ đơn ly hôn và bị người chồng tát, cầm kéo doạ đâm.

Bị chồng tát, cầm kéo doạ đâm vì không tìm thấy tờ đơn ly hôn, Thiết giật lại chiếc kéo và đâm chết chồng.

Tin từ Công an tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị này đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đặng Thị Thiết (47 tuổi, trú tại Gia Lộc, Hải Dương) để điều tra về hành vi giết người.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 7h sáng 14/11, tại nhà riêng của vợ chồng Đặng Thị Thiết và anh Tăng Văn Song (57 tuổi) ở thôn Văn Lâm, xã Hoàng Diệu, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.
Đặng Thị Thiết tại cơ quan điều tra.
Đặng Thị Thiết tại cơ quan điều tra. 
Một người hàng xóm sống gần nhà nạn nhân cho biết, vào khoảng thời gian trên, mọi người nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh phát ra từ phía gia đình nhà anh Song. Nghe thấy tiếng kêu cứu, mọi người liền chạy sang xem.

Khi sang đến nơi, mọi người nhìn thấy anh Song nằm gục dưới nền nhà, trên người có nhiều vết thương. Thấy vậy, mọi người đã đưa anh đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng do vết thương quá nặng, anh Song đã tử vong ngay sau đó.

Cũng trong lúc đó, Thiết vô cùng sợ hãi bảo “ông Song đánh nên tôi đã dùng kéo đâm ông ấy”. Nghĩ không thể thoát tội, Thiết đã tới cơ quan công an đầu thú.

Nhận được tin báo, Công an xã Hoàng Diệu, Công an huyện Gia Lộc đã báo cáo lên Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45, Công an tỉnh Hải Dương) để điều tra. Sau đó, công an đã nhanh chóng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Video: Cựu quân nhân ghen cuồng giết vợ, suýt giết con 10 tháng tuổi
Theo điều tra ban đầu, gần đây, giữa vợ chồng ông Song thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Do không thể sống chung cùng nhau nên ông Song và Thiết đã làm đơn ly hôn rồi cùng ký vào đơn. Sau đó, ông Song cất lá đơn đó vào trong tủ của gia đình.

Đến khoảng 7h ngày 14/11, ông Songtìm đơn ly hôn nhưng không thấy và có hỏi vợ thì Thiết nói rằng đã gửi đơn ly hôn ra tòa. Bực tức,người đàn ông này đã tát rồi dùng kéo đòi đâm vợ. Lúc đó, chị Thiết giật được chiếc kéo và đâm chồng bị thương sau đó tử vong tại bệnh viện.

Vụ việc vợ đâm chết chồng ở Hải Dương đang được điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.


Nguồn: Người đưa tin

Bình luận
vtcnews.vn