Cấm đường tới núi thiêng - nơi trú ẩn ngày diệt vong

Kinh tếThứ Hai, 26/11/2012 06:19:00 +07:00

(VTC News) - Nhiều người tin rằng ngọn núi ở Pháp này sẽ mở ra vào 21/12 năm nay và hé lộ một con tàu vũ trụ giúp cho dân gần đó khỏi thảm họa tuyệt diệt.

(VTC News) - Nhiều người tin rằng ngọn núi ở Pháp này sẽ mở ra vào 21/12 năm nay và hé lộ một con tàu vũ trụ cứu giúp cho những người sống gần đó khỏi thảm họa tuyệt diệt.

Theo lịch của người Maya cổ đại, 21/12/2012 sẽ là ngày cuối cùng của toàn thể nhân loại. Nỗi lo sợ thời điểm Trái Đất diệt vong trong vài năm trở lại đây trở thành đề tài bàn tán xôn xao trên khắp thế giới mạng.

Dù không phổ biến bằng thuyết ngày tận thế nhưng thông tin về việc một ngọn núi đặc biệt tại miền Tây Nam nước Pháp có thể mở ra con đường giải thoát cho loài người cũng thu hút sự quan tâm không kém.

Tuy nhiên, các quan chức Pháp vừa tuyên bố, họ sẽ cấm mọi ngả đường tới núi Pic de Bugarach để tránh cuộc đổ bộ chưa từng có của những người tin vào ngày tận thế, những người hiếu kỳ và trên hết, phóng viên từ mọi nơi trên thế giới.

Ngọn núi Pic de Bugarach ở miền Tây Nam nước Pháp
Vị trí của ngôi làng nằm dưới chân núi thiêng theo truyền thuyết trên bản đồ nước Pháp.
Hàng trăm cảnh sát và lính cứu hỏa Pháp được huy động để kiểm soát tất cả các đường dẫn về ngôi làng bé nhỏ cùng tên với ngọn núi thiêng theo truyền thuyết. Trong trường hợp có quá nhiều người đến làng Pic de Bugarach, lối vào làng cũng sẽ sớm bị phong tỏa.

Eric Freysselinard, quan chức cấp cao của Pháp tại khu vực làng Pic de Bugarach, chia sẻ với AFP: "Chúng tôi cho rằng có một số người thực sự tin vào ngày tận thế tới đây nhưng số lượng hạn chế thôi. Còn đa phần sẽ là những người vì bản tính tò mò muốn tới xem thực hư điều gì xảy ra vào ngày cuối cùng theo lịch người Maya.

Về số lượng, chúng tôi không dám chắc. Và hơn hết, theo tôi, sẽ có một đội ngũ hùng hậu phóng viên tới đưa tin".

 Theo lịch của người Maya cổ đại, ngày cuối cùng sẽ rơi vào 21/12/2012 - cũng là thời điểm nhiều người tin rằng Trái đất diệt vong.
Từ lâu nay, điện ảnh, truyền hình và các trang mạng luôn khai thác ý tưởng về ngày cuối cùng theo lịch của người Maya cổ đại.

Các chuyên gia dự đoán hệ thống lịch gồm các baktun có chu kỳ 394 năm này bắt đầu từ năm 3114 trước Công nguyên. Trải qua 13 baktun hay 5.125 năm, lịch sẽ chấm dứt vào ngày 21/12/2012 tới.

13 là một con số đặc biệt đối với người Maya và sự kết thúc của một chu trình sẽ đánh dấu bước ngoặt lớn. Nhưng các chuyên gia cũng nhấn mạnh, bước ngoặt đó không nhất thiết phải là một sự sụp đổ toàn diện của Trái Đất.

Khánh Huyền(theo DM)
Bình luận
vtcnews.vn