Cầm dao rượt đuổi gây tai nạn chết người

Pháp luậtThứ Tư, 09/04/2014 04:08:00 +07:00

Sau vụ rượt đuổi bằng dao, một người đã tử vong do bị tai nạn giao thông.

Khoảng 6g50 sáng 9/4, một vụ tai nạn giao thông chết người đã xảy ra trên quốc lộ 20 (đoạn qua xóm 4, thôn Tân Hóa, xã Lộc Nga, TP Bảo Lộc, Lâm Đồng).

Vào thời điểm trên, Nguyễn Hoàn Anh Phương (35 tuổi, ngụ tổ 1, phường Lộc Phát, TP Bảo Lộc) chạy xe máy chở theo một thanh niên (chưa xác định danh tính) gây tai nạn với xe máy do ông Bùi Văn Nhân (49 tuổi, ngụ thôn 14, xã Hòa Ninh, huyện Di Linh) điều khiển.

Theo một số người dân chứng kiến vụ việc, cả hai xe máy đều chạy theo hướng từ Đà Lạt về TP.HCM. Trước khi va chạm thì xe do Phương điều khiển đã rượt đuổi và áp sát xe ông Nhân. Người ngồi sau xe của Phương có cầm theo một con dao dài khoảng 60 cm.
Nơi xảy ra vụ tai nạn

Sau khi va chạm, cả hai xe lao sang bên trái đường và rơi xuống mương thoát nước. Ông Nhân bị thương nặng và được người dân đưa đi cấp cứu.

Tin từ Bệnh viện II Lâm Đồng cho biết ông Nhân nhập viện trong tình trạng gãy 2 chân, gãy tay phải, giập bàng quang, vỡ xương chậu và ruột lòi ra khỏi ổ bụng. Sau khoảng 10 phút nhập viện, ông Nhân tử vong.

Sau khi nhận tin báo, công an xã đã tạm giữ Phương. Còn đối tượng đi cùng Phương bỏ trốn khỏi hiện trường.

Khám nghiệm hiện trường, công an đã thu giữ con dao mà đối tượng đã giấu dưới cống nước gần đó.

Theo anh Chức (người làm công cho ông Nhân), sáng sớm cùng ngày ông Nhân có nói đi lấy tiền cà phê ở xã Lộc Nga. Thời gian gần đây, do làm ăn thua lỗ nên có nhiều người thường đến nhà ông Nhân để đe dọa và đòi tiền.

Hiện Công an TP Bảo Lộc đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo Tuổi trẻ

Bình luận
vtcnews.vn