Cầm dao đi đánh nhau, kẻ côn đồ bị chém thiệt mạng

Pháp luậtThứ Năm, 10/11/2016 08:13:00 +07:00

Trong lúc xô xát, người đàn ông 26 tuổi tiếp tục cầm dao xông về phía Hiệu để chém nên bị anh ta đâm tử vong.

Ngày 9/11, TAND cấp cao tại Hà Nội đưa Đào Quang Hiệu (33 tuổi, ở huyện Thanh Oai) ra xử phúc thẩm tội Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh theo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo. Kết thúc phiên tòa, HĐXX phúc thẩm tuyên giữ nguyên án sơ thẩm.

Theo nội dung bản án, tối 3/10/2015, Hiệu đi hát cùng nhóm bạn tại quán karaoke trên địa bàn thôn. Tại đây, anh ta xảy ra cãi vã với anh Đào Quang Tân (26 tuổi, cùng địa phương) nên bị người này cầm dao chém trọng thương.

Mat mang khi cam dao truy sat nguoi tai tram y te hinh anh 1

Bị cáo Hiệu tại tòa. Ảnh: M.H.

Được mọi người can ngăn, đưa ra trạm y tế xã xử lý vết thương, Hiệu lớn tiếng chửi kẻ đánh mình khi ngang qua nhà Tân. Tức giận vì bị chửi, Tân cầm dao ra trạm y tế tìm đánh kẻ chửi mình.

Thấy anh em Hiệu đứng chờ xử lý vết thương, Tân cầm dao xông đến đòi chém. Trong lúc chạy thoát thân, anh trai Hiệu ra xe lấy dao vào dọa lại đối phương.

Vừa lúc đó, Hiệu chạy đến giằng dao trên tay anh trai giơ lên dọa Tân “tốt nhất mày đừng vào” đồng thời lùi lại. Thay vì bỏ đi, người đàn ông 26 tuổi tiếp tục cầm dao xông về phía Hiệu để chém nên bị anh ta đâm tử vong.

Gây án xong, hung thủ đến cơ quan công an đầu thú.

Trung tuần tháng 4, TAND Hà Nội đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm. Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên Hiệu 18 tháng tù tội Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh. 

Video: Nạn nhân bị chém gần lìa tay ở Hà Nội giờ ra sao?

 

(Nguồn: Zing News)
Bình luận