Cấm CĐV Hải Phòng đến sân khách: Án kỷ luật kiểu chém gió của VFF

Thể thaoThứ Năm, 29/06/2017 12:08:00 +07:00

Vòng 14 V-League để lại tiếng xấu là lửa pháo sáng nghi ngút cháy khắp sân Mỹ Đình và được che chắn bởi những lá cờ mang tên Hội CĐV bóng đá Hải Phòng.

Pháo sáng không chỉ cháy trên khán đài mà còn được ném vô tội vạ xuống sân làm cháy và tróc cả đường chạy hiện đại ở sân Mỹ Đình.

Việc xử lý tất nhiên đầu tiên phải đánh đúng vào công tác an ninh, an toàn trận đấu mà ban tổ chức sân (liên quan đến đội chủ sân là CLB Hà Nội) không hoàn thành nhiệm vụ do không kiểm soát được tình hình. Phần lỗi này thì án đã ban hành và hoàn toàn đúng.

Riêng án kỷ luật CĐV Hải Phòng cấm đến sân khách trong các trận CLB Hải Phòng thi đấu sân đối phương thì có nhiều điểm rất lạ. Cũng cần biết là CLB Hải Phòng không có hội CĐV chính thức do tình hình phức tạp giữa CLB bóng đá Hải Phòng và những nhóm người hâm mộ địa phương.

Án kỷ luật chém… gió của VFF - ảnh 1

“Đặc sản” pháo sáng trong những trận có CLB Hải Phòng  thi đấu, đặc biệt với CLB Hà Nội. 

Chính Chủ tịch CLB Hải Phòng Trần Mạnh Hùng cũng thẳng thắn lên tiếng rằng: “Đã có nhiều án phạt giáng xuống đầu đội Hải Phòng trước đây mà không liên quan gì đến đội bóng, hay nói khác đi là nhiều nhóm CĐV Hải Phòng quậy phá không thuộc nhóm CĐV chính thức của CLB bóng đá Hải Phòng.

Họ là những người phá bóng đá và tự phát đến sân để quậy phá thì tại sao CLB Hải Phòng lại phải chịu trách nhiệm”.

Video: CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng trong sân Mỹ Đình

Ông Hùng còn chia sẻ: “Nhiều lần tôi mời họ vào nhóm CĐV chính thức của CLB để hoạt động lành mạnh, quy củ, có tổ chức, có người quản lý và có chịu trách nhiệm nhưng đều vô nghĩa. Họ không thích vào. Thực tế điều thách thức nhất của CLB Hải Phòng là những nhóm người tự phát xưng là CĐV Hải Phòng”.

Vì thế mà án phạt của VFF đưa ra cấm CĐV Hải Phòng đi sân khách giống như chém… gió vì chủ thể của Hội CĐV Hải Phòng đã không tồn tại. Còn những người Hải Phòng yêu bóng đá thực sự thì tự dưng lại chịu tiếng oan và bị cấm cản.

VFF biết tỏng tòng tong những ngóc ngách, những khó khăn mà lãnh đạo CLB Hải Phòng phải đối mặt với nhóm CĐV tự phát. Tuy nhiên, ban kỷ luật lại vô tình hay hữu ý đánh đồng tất cả để ra một án phạt chung chung nhắm vào CĐV dù CLB Hải Phòng thừa nhận là họ không có hội CĐV chính thức.

Án kỷ luật chém… gió của VFF - ảnh 2

Trước đó còn có những pha diễu hành pháo sáng trên đường phố đầy thách thức. Ảnh: ZING.VN 

Trước đây, việc xin phép hay cấp phép cho những nhóm CĐV bóng đá của các CLB luôn là vấn đề được đưa vào dạng “nhạy cảm”.

Riêng Hải Phòng thì CLB đi một đằng, CĐV đến sân làm một nẻo và thậm chí là còn thách thức lại những người làm bóng đá. Chính vì thế mà có những banderole không giống ai và cũng không ai chịu trách nhiệm nhưng nó vẫn nhơn nhởn diễn ra.

Những người đến cổ vũ theo số đông đấy là dạng tự phát và tất nhiên không chịu quyền kiểm soát của bộ phận nào. Đám đông còn thách thức ban tổ chức, gây khó cho đội nhà.

Cũng sau án kỷ luật cấm CĐV Hải Phòng đi xem sân khách, chính ông chủ tịch Trần Mạnh Hùng đã lên tiếng đăng đàn “Đố mà cấm được!”.

Ông Hùng nói hoàn toàn đúng. Bởi khi đưa ra một quyết định nào, một án kỷ luật nào cũng phải cân nhắc yếu tố ngoài phạm vi bóng đá, quy chế còn phải yếu tố pháp luật. Việc VFF đưa ra án phạt cấm CĐV Hải Phòng đi xem sân khách là không thể được.

Ông chủ tịch CLB Hải Phòng Trần Mạnh Hùng rất mệt mỏi vì nhiều nhóm CĐV của đội nhà không thuộc quyền quản lý của CLB, làm sao cấm người hâm mộ đến sân trong khi CĐV Hải Phòng thì chỉ là khái niệm chung chung, mơ hồ.

(Nguồn: plo.vn)
Bình luận
vtcnews.vn