Cấm bán điện thoại Trung Quốc trong khu quân sự Mỹ

Khoa học - Công nghệThứ Sáu, 04/05/2018 11:54:00 +07:00

Bộ Quốc phòng Mỹ xác nhận, Lầu Năm Góc vừa ban hành lệnh cấm bán điện thoại của hai hãng điện thoại lớn nhất Trung Quốc là Huawei và ZTE tại các cửa hàng bán lẻ trong các căn cứ quân sự của Mỹ trên khắp thế giới.

Lệnh cấm này dựa trên mối đe dọa an ninh tiềm năng mà Lầu Năm Góc tin rằng các loại điện thoại cung cấp thông tin có trụ sở đặt tại Trung Quốc có thể gây ra. Đây là động thái mới nhất trong một loạt hành động của Chính phủ Mỹ nhằm ngăn chặn Huawei và ZTE tăng cường khả năng hoạt động tại Mỹ. 

huawei-logo-mwc-2015-850-840x473

 

Các thành viên trong quân đội Mỹ vẫn có thể mua các thiết bị Huawei và ZTE để sử dụng cá nhân từ các cửa hàng khác, vì hiện tại vẫn chưa có lệnh cấm hoàn toàn. Tuy vậy, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, Lầu Năm Góc đang cân nhắc xem liệu có nên gửi văn bản khuyến cáo về việc sử dụng các thiết bị điện tử này đối với các binh lính trong quân đội hay không.

Trước đó, Huawei từng lên tiếng bảo vệ sản phẩm của mình và khẳng định rằng, sản phẩm của công ty này được bán tại 170 quốc gia trên toàn thế giới và đáp ứng các tiêu chuẩn bảo mật, riêng tư và kỹ thuật cao nhất ở mọi quốc gia trên toàn cầu, bao gồm cả Mỹ. 

Video: Honor 9 Lite - Smartphone giá rẻ có màn hình tràn viền

Chính phủ Mỹ đã có những động thái đáng kể hơn đối với các công ty công nghệ Trung Quốc kể từ tháng 12, mặc dù các quan chức nước này đã nghi ngờ Huawei và ZTE từ trước đó.

Cuối tháng 2, người đứng đầu các cơ quan CIA, FBI và NSA đã đưa ra cảnh báo người dùng không nên mua điện thoại của Huawei. Vào tháng trước, Bộ Thương mại Mỹ đã áp đặt lệnh cấm bán linh kiện điện tử cho ZTE trong 7 năm do vi phạm các điều khoản thi hành án phạt từ một Tòa án tại Mỹ do hành vi bán hàng cho Iran và Triều Tiên. 

Bất chấp các lệnh trừng phạt, Huawei hiện cũng đang bị Bộ Tư lệnh Mỹ điều tra liệu có vi phạm các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với Iran hay không. 

Mai Tâm
Bình luận
vtcnews.vn