Cái giá của việc tham 500 USD

Pháp luậtThứ Năm, 16/06/2011 07:05:00 +07:00

(VTC News) - Hiện Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can, đồng thời hoàn tất hồ sơ bàn giao CQCA xử lý.

(VTC News) - Được thuê vận chuyển súng từ Lào về Việt Nam với giá 500 USD, chưa thực hiện trót lọt thì đối tượng và tang vật đã bị bắt giữ.

Ngày 15/6, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, cơ quan này đã phối hợp với Lực lượng Phòng chống tội phạm ma túy, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh khám xét khẩn cấp xe ô tô khách biển kiểm soát 30Z-2766, đang lưu thông theo tuyến từ thủ đô Viêng Chăn (Lào) về Hà Nội qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

Qua quá trình kiểm tra đã phát hiện dưới gầm ghế ngồi dãy tầng 2 có một khẩu súng K59, nòng 9 mm, số súng GP 2120 * 1981, do đối tượng Đỗ Văn Chinh (SN 1989) trú tại thôn 2, xã Thuần Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa cất giấu.

Sau khi áp tải về cơ quan điều tra, đối tượng Chinh khai nhận, khẩu súng trên do Trần Thanh Hải (SN 1986), trú tại Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội làm nghề buôn bán cà phê tại thủ đô Viêng Chăn nhờ vận chuyển từ Lào về Việt Nam.

Cùng ngày, đối tượng Trần Thanh Hải đã đến Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đầu thú và khai nhận khẩu súng trên do một người bạn tên là Dũng, quê ở Hà Nội, hiện đang làm nghề kinh doanh tiền tệ ở Lào thuê vận chuyển về Việt Nam với giá 500 USD.

Hiện Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can về tội “Vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng”, đồng thời hoàn tất hồ sơ để bàn giao lại cho Cơ quan công an tiếp tục điều tra xử lý.

Quang Tùng – Phan Mạnh

Bình luận
vtcnews.vn