Cafe tối: V.Ninh Bình bán độ làm rung chuyển showbiz

Thể thaoThứ Sáu, 11/04/2014 10:13:00 +07:00

(VTC News) - Nghi án bán độ của V.Ninh Bình không chỉ làm giới quần đùi áo số rúng động mà còn làm cả showbiz trong và ngoài nước dậy sóng

(VTC News) - Nghi án bán độ của V.Ninh Bình không chỉ làm giới quần đùi áo số rúng động mà còn làm cả showbiz trong và ngoài nước dậy sóng.

Trong ngày hôm nay, chuyên mục "Cafe tối" bất ngờ nhận được một bức thư từ Hàn Quốc của hot boy xứ kim chi Kim Su Hi-un. Bức thư của đoạn viết: "Hai tuần nữa tôi sang Việt Nam. Kính mong tòa soạn tạo điều kiện định hướng dư luận để giới trẻ tập trung sự chú ý vào sự kiện trăm năm có một này".
Nghi án bán độ của V.Ninh Bình đang rất thu hút sự chú ý 

Cũng trong bức thư này, tài tử xứ Hàn đã bất ngờ nhắc đến nghi án bán độ của một đội bóng ở V-League đang làm xôn xao dư luận Việt Nam (tuy nhiên anh lại chưa kịp nhớ tên). Ngôi sao Kbiz cung cấp số liệu: từ khóa Kim Su Hi-un sang Việt Nam mới chỉ có 2 triệu kết quả, trong khi đó từ khóa đội bóng kia bán độ đã cho tới 2,7 triệu kết quả chỉ trong vòng chưa đầy 2 ngày. Có vẻ như nam diễn viên điển trai này đang tỏ thái độ bức xúc vì sự "kém hot" của anh trong làng báo mấy ngày qua.
Như chúng ta đã biết, nghi án bán độ của V.Ninh Bình đang làm rung chuyển V-League. Đã có một số nguồn tin bên lề cho rằng các cầu thủ của đội bóng này đã nhận 800 triệu đồng tiền hối lộ. Tuy nhiên, phía cơ quan điều tra chưa xác nhận thông tin này.
Trái ngược với thái độ thận trọng của cơ quan điều tra, một hãng điện thoại nổi tiếng đã phản xạ vô cùng mau lẹ. Trong thiết kế mới nhất chuẩn bị ra lò vào quý III năm nay, hãng đã cho đặt tới 4 nút nguồn ra 4 cạnh máy, thay vì chỉ có một nút như các phiên bản trước đây. Theo lý giải của một số chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ, thiết kế như vậy sẽ giúp người dùng chỉ cần nghiêng ngón tay để mở máy mà không cần đưa tay lên quá cao, tạo cảm giác khó chịu khi sử dụng.
Cảm thấy thoải mái nhất khi nút nguồn được đa dạng vị trí chắc chắn là dân cá độ. Một số dân chơi sành sỏi cho biết, nếu đang thực hiện giao dịch mà thấy có nguy hiểm thì chỉ cần nghiêng ngón tay một phát là xong, khỏi phải mất công dịch chuyển cả bàn tay như trước. Đặc biệt là với giới cầu thủ, vốn chỉ quen dùng chân, tay ít linh hoạt thì thiết kế trên càng có nhiều điểm cộng trong mắt họ.
Thêm một tin chẳng biết là nên vui hay buồn đối với đội bóng cố đô, đó là một số CLB tại La Liga đang có ý định liên hệ V.Ninh Bình để sang Việt Nam "học hỏi" kinh nghiệm. Tất nhiên chuyện bán độ ở đâu cũng bị cấm, nhưng tại Tây Ban Nha, giới chức nước này lại không hề có một điều khoản nào cấm các đội bóng thưởng nóng bằng tiền mặt đối với các đội bóng khác, để động viên đối thủ giành chiến thắng, đồng thời giúp ích cho chính họ.
Ví dụ như ở mùa giải 2006-2007, Barca đã treo thưởng lên đến vài triệu euro cho Sevilla để đội bóng xứ Andalusia có kết quả tốt trong chuyến làm khách tới Bernabeu của Real Madrid (nhưng sau đó, Sevilla đã không hoàn thành nhiệm vụ).
Hiện bóng đá Tây Ban Nha đang ở trong trạng thái kiệt quệ vì kinh tế, do sự bất công về chia chác trong nguồn lợi từ bản quyền truyền hình. Hai đội bóng lớn là Barca và Real Madrid đút túi hơn nửa tỷ euro/mùa, còn Atletico - đội đã lọt vào bán kết Champions League - chỉ thu được 120 triệu. 
Chính vì tình hình tài chính hết sức kém khả quan đó mà không ít đội bóng xứ bò tót muốn tới Ninh Bình để "học hỏi" cách "kiếm thêm" ở ngoài. Dù sao thì đối với những việc vừa lợi mình vừa lợi người như thế, các CLB La Liga luôn rất sẵn lòng.
Bài viết chỉ mang tính chất trào phúng

Phan Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn