Cafe tối: Tuyển Việt Nam chỉ quyết tâm thôi là chưa đủ

Thể thaoThứ Tư, 14/05/2014 10:55:00 +07:00

(VTC News) - Chưa bao giờ Việt Nam gần World Cup đến thế, chỉ cần 1 trận đấu nữa, cụ thể là trận play-off, chúng ta sẽ góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn này

(VTC News) - Chưa bao giờ Việt Nam gần với một vòng chung kết World Cup đến thế, chỉ cần 1 trận đấu nữa, cụ thể play-off, chúng ta sẽ góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Đó chính là lý do khiến sân Thống Nhất chiều nay 14/3, dù trời mưa khá to lúc trận đấu sắp bắt đầu, vẫn có rất đông CĐV Việt Nam tới sân cổ vũ cho các cô gái vàng nước ta. Khán giả muốn tiếp thêm sức mạnh cho các cô gái, những người đã phải bỏ cả con ở nhà để theo đuổi giấc mơ của dân tộc.
Đội tuyển nữ Việt Nam đã có nửa vé dự World Cup 

Những gì diễn ra trên sân đã chứng tỏ sự quan tâm của khán giả không thừa. Đội tuyển nữ Việt Nam chơi quyết tâm suốt 90 phút, tranh chấp quyết liệt với đối thủ to cao hơn mình, tạo được nhiều tình huống ghi bàn, nhưng lại không có được sự hiệu quả bằng đối thủ.
Jordan yếu hơn Việt Nam ở nhiều mặt, nhưng họ chỉ cần 2 cú dứt điểm trong hiệp 1 và 4 trong cả trận là đã có được 1 bàn thắng. Con số ấy ở các học trò của HLV Trần Vân Phát chắc chắn nhiều hơn.
Pha sút bóng ra ngoài của Nguyễn Thị Nguyệt ở những phút cuối chính là điểm nhấn đáng chú ý nhất cho sự phung phí của các cầu thủ nữ Việt Nam. Đúng như chính HLV người Trung Quốc và cựu danh thủ Văn Thị Thanh đã nhận xét, Việt Nam thắng trận này là do tinh thần, chứ không phải là bằng thực lực.
Chính nhờ quyết tâm đền đáp lại sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả nhà, cộng thêm giấc mơ được góp mặt ở World Cup đã giúp những Kim Hồng, Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Muôn có được bàn thắng thứ 2 sau khi đội bạn gỡ hòa đúng 2 phút. Cũng nhờ sự nỗ lực quên mình ấy mà các cô gái của chúng ta đã vượt qua được thời tiết không thuận lợi (trời mưa ảnh hưởng rất nhiều đến lối chơi bóng ngắn của Việt Nam), để giành chiến thắng bản lề tại bảng A.
Con đường đến World Cup 2015 đã được các cô gái vàng đi được một nửa. Hy vọng, họ sẽ biết chắt chiu hơn những cơ hội mà họ đang có. Bởi Thái Lan và Myanmar luôn biết cách trừng phạt Việt Nam những khi chúng ta chủ quan nhất.
Và tất nhiên là còn bởi, con đường đi đến thành công, không chỉ toàn bằng sự quyết tâm.

Phan Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn