Cafe tối: Tuyển Anh có 'dám' loại Rooney?

Thể thaoThứ Bảy, 31/05/2014 06:00:00 +07:00

(VTC News) - Wayne Rooney là cầu thủ nổi tiếng nhất trong đội hình tuyển Anh tại World Cup 2014, nhưng liệu vị trí của anh có phải là bất khả xâm phạm?

(VTC News) - Wayne Rooney là cầu thủ nổi tiếng nhất trong đội hình tuyển Anh tại World Cup 2014, nhưng liệu vị trí của anh có phải là bất khả xâm phạm?

Có một sự thật là đội tuyển Anh tại World Cup 2014 không được đánh giá cao giống như trong quá khứ. Các lão tướng giàu kinh nghiệm hầu hết đã từ giã sự nghiệp thi đấu quốc tế, trong khi Roy Hodgson chưa định hình được một bộ khung ổn định với quá nhiều gương mặt mới trong đội hình. Trong bối cảnh ấy, rõ ràng cái tên Wayne Rooney nhận được kỳ vọng sẽ là tỏa sáng đem đến chiến thắng cho Tam sư trên đất Brazil.

Thế nhưng trong tuần vừa qua, người hâm mộ xứ sở sương mù đã ngỡ ngàng khi thấy Paul Scholes, cựu tiền vệ của Man Utd, thẳng thắn chỉ trích phong độ của người đồng đội cũ của mình và “mọi người không nên hy vọng quá nhiều vào cậu ấy”. Cùng quan điểm ấy, Mick Channon, cựu tiền đạo của Southampton cho rằng “Rooney thậm chí còn là một mắt xích yếu của tuyển Anh”.
Rooney có xứng đáng để người Anh trao hy vọng? 

Dù Rooney chắc hẳn không cảm thấy hài lòng, nhưng những chỉ trích của Scholes và Channon là hoàn toàn có cơ sở. Trong 8 lần ra sân ở 2 kỳ World Cup trước đây, Rooney chưa ghi được bất cứ bàn thắng nào sau 594 phút thi đấu, và thậm chí còn phải nhận một thẻ đỏ trong trận gặp Bồ Đào Nha cách đây 8 năm. Lần gần đây nhất chân sút của Man Utd ghi bàn cho Tam sư là từ tháng 10 năm ngoái, vào lưới đội tuyển Ba Lan tại vòng loại World Cup.

Ngay cả các hãng cá cược uy tín, những người vốn sở hữu lượng thông tin đầy đủ và được tính toán cẩn thận nhất, cũng không đặt nhiều hy vọng vào Gã Shrek. Nhà cái William Hill đặt tỷ lệ 1 ăn 33 cho việc Rooney giành Vua phá lưới World Cup, xếp sau cả chân sút đã qua thời đỉnh cao là Miroslav Klose (1 ăn 25).

Ở trận đấu gần đây nhất của tuyển Anh, trận giao hữu với Peru vào đêm qua, Rooney một lần nữa gây thất vọng khi thi đấu mờ nhạt và bị thay ra bởi Sterling ở phút 66, trong khi người đá cặp cùng với anh là Sturridge tỏa sáng với một siêu phẩm trong hiệp 1. Rõ ràng so với những tiền đạo khác của tuyển Anh như Lambert, Sturridge hay thậm chí là cả Welbeck, Rooney không có gì trội hơn ngoại trừ danh tiếng của mình.

Vấn đề bây giờ là, liệu HLV Roy Hodgson có dám “cả gan” loại bỏ Rooney ra khỏi đội hình xuất phát trong trường hợp tiền đạo của Man Utd vẫn tiếp tục thi đấu kém cỏi nữa hay không?

Chí Thiện
Bình luận
vtcnews.vn