Cafe tối: Thầy trò Bayern ký cam kết 'nhẹ tay' với MU

Thể thaoThứ Ba, 01/04/2014 07:46:00 +07:00

(VTC News) - Trước trận đại chiến giữa 2 đội vào đêm nay, Guardiola và các học trò đã ký cam kết sẽ không giành quyển kiểm soát bóng quá 50% trước MU.

(VTC News) - Trước trận đại chiến giữa 2 đội vào đêm nay, Guardiola và các học trò đã ký cam kết sẽ không giành quyển kiểm soát bóng quá 50% trước MU.

Ở mùa giải đầu tiên thế chỗ Sir Alex Ferguson để dẫn dắt MU, David Moyes đã gặp rất nhiều khó khăn và đang đứng trước nguy cơ không thể giành quyền dự Champions League mùa sau. Ông cũng thường xuyên phải nhận sự chỉ trích của các cổ động viên nhà và mới đây nhất, một nhóm CĐV của Quỷ đỏ thậm chí còn bỏ tiền túi thuê hẳn một chiếc máy bay mang theo thông điệp kêu gọi Moyes từ chức bay trên bầu trời Manchester ở thời điểm trận đấu giữa MU và Aston Villa diễn ra.

Guardiola rất đồng cảm với những khó khăn hiện tại của David Moyes tại MU. 

Đúng vào thời điểm khó khăn, vận rủi lại đến với MU khi lá thăm đã khiến họ phải đối đầu nhà đương kim vô địch châu Âu Bayern Munich tại tứ kết Champions League.Dù từng là kỳ phùng địch thủ trong quá khứ nhưng hiện tại đây lại là cặp đấu bị giới chuyên gia đánh giá là chênh lệch nhất ở tứ kết. Tuy nhiên, thầy trò David Moyes đã nhận được sự chia sẻ rất lớn từ phía ban lãnh đạo và các cầu thủ đội bóng nước Đức.

Theo báo chí xứ sương mù, Guardiola và các học trò đã ký cam kết với đại diện của MU, Liên đoàn bóng đá Anh và UEFA về việc sẽ không kiểm soát bóng quá 50% thời lượng của trận đấu, không ghi quá 2 bàn thắng trong hiệp 1 và phải để đội chủ nhà kết thúc trận đấu với đầy đủ 11 người trên sân. Riêng Robben, một trong những cầu thủ quan trọng nhất trong lối chơi của Hùm xám, sẽ không được lại gần hậu vệ cánh trái Buttner của MU trong phạm vi quá 5m và nếu vi phạm cam kết này, anh sẽ bị đồng đội trên hàng công đội tuyển Hà Lan đang thi đấu cho MU là Van Persie tẩy chay tại World Cup sắp tới.

Sự thật là Thiago đã phải nhận án phạt nội bộ của Bayern Munich, chứ không phải bị chấn thương. 

Theo tiết lộ của ban lãnh đạo Hùm xám, lý do mà Thiago Alcantara không thể có mặt trong trận đấu đêm nay không phải là vì chấn thương như mọi người vẫn nghĩ, mà thực ra anh đã phải nhận án phạt nội bộ của đội bóng này vì kiên quyết không tuân theo cam kết “Chung tay chia sẻ với nỗi đau Quỷ đỏ” kể trên. Tiền vệ trẻ người TBN vẫn cay cú vì vụ chuyển nhượng hụt tới sân Old Trafford hồi mùa hè vừa qua, và anh đã tuyên bố sẽ “đá chết bỏ” trước MU để chứng tỏ giá trị của mình với các CĐV Quỷ đỏ.

Ở một diễn biến ngược lại, số ít các CĐV Bayern Munich hành quân tới nước Anh đang lên kế hoạch mang theo những biểu ngữ phản đối Pep Guardiola tại Old Trafford đêm nay. Theo đó, một tấm băng rôn với dòng chữ “The Wrong Chosen One – Pep Out & Moyes In” (“Người bị chọn nhầm – Pep cút đi và Moyes hãy đến với chúng tôi”) để bày tỏ sự thất vọng với lối chơi nhàm chán của đội bóng xứ Bavaria.

Ông Franz Beckenbauer, huyền thoại của đội bóng và cũng là đại diện của nhóm CĐV trên, nói: “Rồi đội bóng này sẽ lại giống Barca thôi nếu Pep Guardiola cứ bắt các cầu thủ chuyền, chuyền, và chuyền cho tới tận khung thành đối phương. Giờ chẳng còn ai ở Đức và cả châu Âu muốn làm bạn với chúng tôi nữa, trong khi hãy nhìn sang Moyes mà xem. Cả nước Anh, trừ fan của MU ra, đều ủng hộ và yêu mến ông ấy”.

Bài viết cho riêng ngày cá tháng Tư

Chí Thiện
Bình luận
vtcnews.vn