Cafe tối: Sự trở lại của những số 10

Thể thaoChủ Nhật, 29/06/2014 11:05:00 +07:00

(VTC News) - Đã từ rất lâu người ta mới lại được chứng kiến một vòng chung kết World Cup có nhiều số 10 kinh điển đến như vậy

(VTC News) - Đã từ rất lâu người ta mới lại được chứng kiến một vòng chung kết World Cup có nhiều số 10 kinh điển đến như vậy.


Chính xác là đã 16 năm, kể từ World Cup 1998, những số 10 kinh điển mới lại chơi hay đến vậy. Người ta còn nhớ rất rõ vào ngày hội bóng đá thế giới trên đất Pháp, những Zidane (đội chủ nhà), Rivaldo (Brazil), Ortega (Argentina), Seedorf (Hà Lan) hay Boban (Croatia) đã làm mê hoặc khán giả đến nhường nào vì những vũ điệu sân cỏ.
James Rodriguez - số 10 kinh điển tại World Cup 2014 

Thật trùng hợp khi France 98 cho đến thời điểm này vẫn được ghi nhận là vòng chung kết có nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử World Cup (tổng cộng 171 bàn). Và người ta tin rằng giữa sự tỏa sáng của các số 10 và những bàn thắng có một mối liên quan.
Điểm dễ nhận thấy nhất ở những đội bóng chơi với số 10 cổ điển tại World Cup 2014, đó là họ luôn sử dụng ít nhất 4 cầu thủ khi tấn công, gồm 1 trung phong cắm, 2 tiền vệ cánh, và dĩ nhiên là sự tham gia của số 10. Rất nhiều bộ tứ như vậy xuất hiện tại Brazil, chẳng hạn như Fred, Neymar, Oscar, Hulk của Brazil; Martinez, Gutierrez, James Rodriguez, Cuadrado của Colombia; Higuain, Aguero, Messi, Di Maria của Argentina... 
Nó rất khác với sơ đồ mà Tây Ban Nha đã vô địch World Cup 2010, nơi linh hồn của lối chơi nằm ở khu trung tuyến với những Xavi, Iniesta và Xabi Alonso. Nó cũng chẳng phải là phong cách mà Italia đăng quang tại World Cup 2006, cách đá mà Andrea Pirlo nắm giữ đến từng hơi thở của mỗi đợt tấn công.
Với cách chơi có số 10 cổ điển, các đội luôn dễ dàng áp đặt thế trận lên đối phương. Với việc được núp gió sau lưng tiền đạo cắm, cộng với việc được di chuyển rộng, thậm chí là điều tiết trận đấu, những số 10 vừa không bị kèm quá chặt, lại vừa có nhiều đất diễn. Nếu họ có kỹ thuật tốt (điều gần như hiển nhiên), nhãn quan sắc bén, cùng khả năng dứt điểm đa dạng, đó sẽ là mối nguy hiểm cực lớn cho bất cứ hàng phòng ngự nào.
Thời của những trung phong cắm điển hình, những cầu thủ cao to, tỳ đè tốt, không chiến hay, làm tường giỏi và dứt điểm đa dạng (giống như Van Nistelrooy, Drogba trước đây) đã không còn. Xu hướng của những HLV hàng đầu thế giới bây giờ là sử dụng những cầu thủ có thể chơi được nhiều vị trí (Đức là một ví dụ điển hình).
Nhưng không phải đất nước nào cũng có thể sản sinh ra vô số tài năng như Đức hay Tây Ban Nha bây giờ. Họ phải có những lựa chọn, và số 10 kinh điển là một phương án không hề tồi, ít nhất là cho đến những lúc này.
Dấu ấn của số 10 tại World Cup 2014
- Những cầu thủ ghi bàn nhiều nhất tại World Cup 2014 đều là số 10: James Rodriguez, Lionel Messi, Neymar

- Những đội bóng có số 10 kinh điển là Colombia, Brazil và Argentina đều đang chơi rất thành công.


Phan Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn