Cafe tối: Nỗi khổ của người Anh

Thể thaoChủ Nhật, 11/05/2014 04:20:00 +07:00

(VTC News) - Chưa bao giờ tuyển Anh bị đánh giá thấp đến như thế khi bước vào một vòng chung kết World Cup.

(VTC News) - Chưa bao giờ tuyển Anh bị đánh giá thấp đến như thế khi bước vào một vòng chung kết World Cup.

Tuyển Anh trong quá khứ dù hiếm khi tiến xa tại vòng chung kết World Cup, nhưng họ vẫn luôn được đánh giá cao nhờ một đội hình nhiều ngôi sao và giải vô địch quốc gia ở chất lượng cao. Nhưng ở thời điểm World Cup 2014 chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa sẽ diễn ra, người hâm mộ Tam sư lại đang cảm thấy tủi thân hơn bao giờ hết.

Trong bảng tỷ lệ cược đội vô địch WC 2014 của hãng SkyBet, tuyển Anh có tỷ lệ 28/1, đứng thứ 11 trong danh sách 32 đội và kém cả Colombia hay Bỉ.

Không có nhiều ngôi sao thực sự trong đội hình tuyển Anh hiện tại. 
Bảng tỷ lệ cá cược được các chuyên gia tính toán tổng hợp dựa trên nhiều yếu tố, và rõ ràng nó là một cơ sở đáng tin cậy để đánh giá về một đội bóng.

Rõ ràng, tuyển Anh năm 2014 không có nhiều ngôi sao lớn như các đội tuyển khác, thành tích gần đây của họ tại các giải đấu lớn cũng không ổn định và lại còn phải nằm chung bảng đấu với 2 đội mạnh là Italia và Uruguay.


Chính vì lực lượng không mạnh, Roy Hodgson mới phải gọi thật nhiều gương mặt mới vào danh sách đội tuyển trong thời gian qua để thử nghiệm: Trong 22 trận đấu gần đây nhất, ông đã gọi tới 54 người. Để so sánh, Scolari chỉ gọi có 37 cầu thủ kể từ khi nhận chức HLV đội tuyển Brazil vào tháng 11/2012.  Xứ Samba không thiếu tài năng, nhưng Scolari luôn hướng tới sự ổn định trong đội hình và ông cũng đánh giá cầu thủ qua một quá trình chứ không phải theo ngắn hạn.

Có một hiện tượng mà nhiều người đã nhận thấy từ lâu, ấy là ở mỗi vòng đấu ở Premier League, cứ có cầu thủ nào tỏa sáng là báo chí và người hâm mộ lại ầm ầm đòi “mang anh ta tới Brazil”. Chẳng nói đâu xa, ngay sau trận đấu giữa Man Utd và Hull City giữa tuần vừa rồi, đã xuất hiện những lời bình luận đòi Roy Hodgson gọi tiền đạo James Wilson, người lập cú đúp trong trận ra mắt, vào thành phần tuyển Anh dự World Cup.

HLV Prandelli của tuyển Ý đã tuyên bố rằng mình sẽ không chọn bất cứ cầu thủ người Anh nào thay thế cho những học trò hiện tại của mình. Có thể hiểu rằng Prandelli đang cố chứng tỏ với các cầu thủ Azzurri niềm tin tuyệt đối của mình, cũng có thể ông đánh giá quá thấp chất lượng của Tam sư so với tuyển Ý của ông, hoặc đây cũng chỉ là những đòn tâm lý nhắm vào đối thủ nằm cùng bảng tử thần ở World Cup 2014 sắp tới. Dù lý do là gì đi chăng nữa, thì cũng rất đáng lo ngại với người Anh.

Chí Thiện
Bình luận
vtcnews.vn