Cafe tối: Những tính toán trong trứng nước

Thể thaoThứ Bảy, 28/06/2014 10:53:00 +07:00

(VTC News) - World Cup 2014 là một cuộc chiến dai dẳng, kéo dài trong vòng 1 tháng, với 7 trận đấu phải trải qua cho nhà vô địch, đó quả là sức ép khủng khiếp

(VTC News) - World Cup 2014 là một cuộc chiến dai dẳng, kéo dài trong vòng 1 tháng, với 7 trận đấu phải trải qua cho nhà vô địch, đó quả là sức ép khủng khiếp.

30 ngày phải thi đấu 7 trận, trung bình 4 ngày/trận là một con số khủng khiếp chẳng kém gì chặng 'tourmalet' của Premier League trong chuỗi ngày Boxing Day hay 1 tháng 'cuốn chiếu' của những đội tiến sâu ở Champions League vào cuối mùa. Tuy nhiên, sự khó khăn của những nhà vô địch World Cup không chỉ nằm ở lịch thi đấu nhọc nhằn, mà còn ở những tính toán trong việc xoay tua đội hình.
Những tính toán luôn có ý nghĩa cực kỳ quan trọng tại World Cup 

Nếu như ở CLB, các HLV được quyền mua bán cầu thủ, nghĩa là được phép tạo ra những đội hình mà họ thích, thì ngược lại ở ĐTQG, họ không thể làm như vậy. Tài năng bóng đá ở mỗi nước là có hạn (tất nhiên là trừ Tây Ban Nha hay Đức vào thời điểm hiện tại), và các HLV thông thường chỉ có 1 đội hình chính ra sân. Hiếm khi họ có được sự thay thế hoàn hảo.
Felipe Scolari chắc chắn sẽ chẳng thể tìm đâu ra người nào đủ sức Neymar. Tương tự như thế, Alenjandro Sabella cũng chỉ biết nhăn mày, bóp trán nếu linh hồn của Argentina - Lionel Messi không biết cách ghi bàn. 
Và chính vì những rủi ro như thế, mà người ta tìm mọi cách để giảm thiểu tối đa những điều đáng tiếc xảy ra. Từ chuyện đội chủ nhà Brazil dời lịch thi đấu lượt cuối vòng bảng xuống sau khi kết quả bảng B ngã ngũ, cho đến việc Costa Rica căng sức ra đá trân cuối với Tam Sư, chỉ để tránh Colombia ở vòng 1/8.
Những chặng đường dài và khốc liệt như World Cup cần phải có những tính toán chặt chẽ và kín kẽ. Chẳng thế mà có những điều tưởng như đơn giản nhưng có ý nghĩa rất lớn tại giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh. Ví dụ như, đội chủ nhà luôn nằm bảng A và đá trận khai mạc. Ngoài việc hút khán giả đến sân nhiều hơn thì nó còn giúp đội chủ nhà có thời gian nghỉ ngơi nhiều nhất ở các vòng đấu loại trực tiếp.
1 ngày nghỉ nhiều hơn luôn có ý nghĩa cực lớn đối với các đội bóng ở giai đoạn quyết định. Hẳn không ít người chưa quên cách đây 2 năm ở Euro 2012, ĐT Italia đã phải vất vả đến thế nào trước ĐT Anh ở tứ kết (mà nguyên nhân là vì thể lực yếu hơn, do nghỉ ít hơn). 
Những tính toán như vậy hiệu quả đến đâu thì sẽ rất khó trả lời. Nhưng là một người chinh phục cúp vàng World Cup, những ông thầy khó tính như Felipe Scolari hay Louis van Gaal chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ qua.

Phan Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn