Cafe tối: Hy vọng nào cho tuyển Anh

Thể thaoThứ Ba, 13/05/2014 05:38:00 +07:00

(VTC News) - Roy Hodgson đã đi ngược lại với xu hướng của những đời HLV trước, đó là chọn một đội hình rất trẻ để mang tới Brazil vào tháng tới

(VTC News) - HLV Roy Hodgson đã chọn một đội hình rất trẻ để mang tới Brazil vào tháng tới.

Sự thay đổi rõ nhất là về mặt lực lượng. 4 năm trước, tuyển Anh của Capello có độ tuổi trung bình già nhất trong lịch sử các lần dự World Cup (29,8 tuổi), với chỉ 2 cầu thủ dưới 23 tuổi là thủ môn Joe Hart và tiền vệ Aaron Lennon. Lần này, trong danh sách 23 cầu thủ chính thức tới Brazil mà Roy Hodgson công bố ngày hôm qua có 4 cầu thủ dưới 20 tuổi là Ross Barkley, Luke Shaw, Sterling và Chamberlain, và độ tuổi trung bình chỉ là 26,5 tuổi.

Trong số 6 đội tuyển đã công bố danh sách dự World Cup tính đến ngày 12/5, độ tuổi trung bình của Tam sư chỉ cao hơn Hàn Quốc (25,9) và thấp hơn Honduras, Brazil, Mexico, Nhật và Mexico. Rõ ràng việc thay thế hàng loạt lão tướng như Rio Ferdinand, Terry, Ashley Cole, Carrick bằng các tài năng trẻ như Phil Jones, Barkley hay Wilshere đã mang lại một sức sống mới cho tuyển Anh, và nó cũng nhận được sự ủng hộ của người hâm mộ lẫn giới chuyên gia.

Rooney là một trong những cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất ở đội tuyển Anh hiện tại. 

Có tới 41% độc giả của trang tin bóng đá ESPN tin rằng những sự lựa chọn của Hodgson là “tốt”, trong khi 39% đánh giá ở mức “chấp nhận được”. Báo chí Anh cũng không hề chỉ trích Hodgson với quyết định loại Carroll, Walker hay thậm chí là Carrick (không giống như ở Việt Nam), mà ngược lại đánh giá rất cao sức trẻ của các học trò Roy Hodgson.

Bốn năm trước khi chuẩn bị tới Nam Phi, Fabio Capello cũng úp mở đến khả năng đội bóng của ông có thể giành chức vô địch World Cup, nhưng chỉ là “khi chúng tôi may mắn vượt qua các đội bóng khác nhờ sai lầm của trọng tài, đối thủ thiếu may mắn…”. Kết quả thì ai cũng rõ, tuyển Anh của Capello thảm bại trước Đức với một bàn thắng không được công nhận của Lampard.

Còn vào hôm qua, Roy Hodgson đã thẳng thừng tuyên bố Anh có thể vô địch World Cup với dàn cầu thủ tài năng của mình. Trên BBC, cựu tiền đạo Alan Shearer cũng tự tin nói rằng tuyển Anh có thể lọt vào tới bán kết giải đấu tại Brazil vào tháng sau. Có lẽ cả Hodgson và Shearer đều không mấy quan tâm tới việc các hãng cá cược xếp tuyển Anh đứng thứ 11 về khả năng giành chức vô địch, điều hoàn toàn trái ngược với 4 năm trước, khi đội hình toàn ngôi sao đang ở độ chin của Capello được coi là ứng cử viên số 3 chỉ sau Brazil và Tây Ban Nha.

Chưa biết các cậu bé của Hodgson sẽ thể hiện thế nào tại World Cup sắp tới, nhưng có vẻ như căn bệnh tự tin thái quá của người Anh ở các giải đấu lớn lại đang tái diễn.


Chí Thiện
Bình luận
vtcnews.vn