Cafe tối: Gerrard 'vượt qua mặc cảm', Liverpool nhận trọn bộ giải Cống hiến

Thể thaoThứ Hai, 28/04/2014 04:00:00 +07:00

(VTC News) - Dù để thua Chelsea ngay trên sân nhà tối qua, nhưng phong độ xuất sắc của các học trò HLV Brendan Rodgers vẫn giúp họ giành được vô số giải thưởng.

(VTC News) - Dù để thua Chelsea ngay trên sân nhà tối qua, nhưng phong độ xuất sắc của các học trò HLV Brendan Rodgers vẫn giúp họ giành được vô số giải thưởng.

Cuộc đua vô địch Premier League mùa giải năm nay đang diễn ra hết sức quyết liệt với sự cạnh tranh của 3 đội bóng Liverpool, Man City và Chelsea. Là đội nắm lợi thế lớn nhất cho đến trước vòng 36, nhưng trận thua tai hại 0-2 ngay trên sân nhà trước Chelsea đã khiến thầy trò Brendan Rodgers bị đẩy vào tình huống khó khăn, bởi Man City vẫn còn 1 trận chưa đấu và lại đang có lợi thế lớn về hiệu số bàn thắng thua.
Tuy nhiên, nỗi buồn của các fan The Kop cũng được an ủi phần nào khi tiền đạo con cưng của họ Luis Suarez đã vượt qua các ứng viên khác như Hazard hay Toure để được nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm do Hiệp hội cầu thủ nhà nghề PFA bình chọn.
Suarez nhận giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất giải Ngoại hạng
 Suarez nhận giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất giải Ngoại hạng

Đây là lần đầu tiên kể từ mùa giải 2005-2006, một cầu thủ Liverpool nhận được giải thưởng cao quý này, và Suarez cũng là cầu thủ ngoài châu Âu đầu tiên chiến thắng trong lịch sử.
Cũng tại buổi lễ trao giải được tổ chức vào tối Chủ nhật, PFA cũng đã công bố danh sách một số giải thưởng phụ, và Liverpool tiếp tục hoàn toàn chiếm ưu thế trong danh sách này.

Theo đó,tiền vệ đội trưởng Steven Gerrard đã giành được danh hiệu “Cú trượt chân của năm” với pha trượt ngã ở phút bù giờ cuối hiệp 1 giúp Demba Ba thoát xuống ghi bàn mở tỷ số. Gerrard cũng đồng thời ẵm luôn giải “Vượt qua mặc cảm” với sự nỗ lực tột bậc để sửa chữa sai lầm của mình trong hiệp 2. Tổng cộng, anh đã có 7 cú sút trong hiệp 2, chỉ 3 trong số đó trúng đích và sự thật là không có cú sút nào thực sự gây nguy hiểm cho thủ thành Schwarzer.
Bản đồ hoạt động của Gerrard trên sân Anfield trong trận đấu tối qua. Nhìn vào đây ta có thể sự hiệu quả của tiền vệ đội tuyển Anh. 

Một cầu thủ khác của Quỷ đỏ thành Merseyside là hậu vệ Jon Flanagan đã được trao danh hiệu “Bàn tay của năm” với pha để bóng chạm tay trong vòng cấm từ cú sút của Salah.

Theo giải thích của cầu thủ trẻ này, anh giơ tay ra để báo hiệu cho thủ môn Mignolet là đang có bóng bay tới, chứ không cố tình dùng tay cản bóng. Trọng tài chính Atkinson cũng thông cảm với hành động này và ra tín hiệu cho phép các cầu thủ Liverpool dùng tay chơi bóng trong thời gian còn lại của trận đấu.
Và giải thưởng phụ cuối cùng, giải “Cống hiến” thuộc về chính HLV Bredan Rodgers, kiến trúc sư trong thành công của Liverpool ở mùa giải năm nay.

HLV Jose Mourinho, người thống trị giải Cống hiến trong thời gian dẫn dắt Chelsea trước đây ban đầu được chọn làm người trao giải cho HLV Rodgers. Tuy nhiên, do vị HLV người Bồ Đào Nha bận ăn mừng chiến thắng cùng các học trò ở Anfield, nên ban tổ chức đã mời ca sỹ Tùng Dương, người thống trị giải Cống hiến tại Việt Nam, đến trao giải.

Liverpool 0-2 Chelsea
* Bài viết mang tính trào phúng

Chí Thiện
Bình luận
vtcnews.vn