Cách ly cả chuyến bay Hà Nội - Đắk Lắk do có người tiếp xúc ca nhiễm Covid-19 thứ 21

Tin tứcThứ Tư, 11/03/2020 17:42:00 +07:00
(VTC News) -

Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đang cách ly một trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân mắc Covid-19 thứ 21 và 159 người liên quan đến trường hợp trên.

Thông tin được ông Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết ngày 11/3. 

Ngày 5/3, ông N.T.P. (ngụ TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) đi Hà Nội. Đến 6/3 ông tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân mắc Covid-19 thứ 21. Ngày 9/3, ông P. đi chuyến bay số hiệu QH1401 của Hãng Hàng không Bamboo Airways, từ Hà Nội về Đắk Lắk lúc 14h15 cùng ngày, rồi tự cách ly tại nhà.

Đến sáng 10/3, ông P. đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để được cách ly, xét nghiệm theo quy định.

Cách ly cả chuyến bay Hà Nội - Đắk Lắk do có người tiếp xúc ca nhiễm Covid-19 thứ 21 - 1

 

Sau khi tiếp nhận thông tin, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk nhanh chóng làm việc với hãng hàng không để tổ chức xử lý y tế. Đồng thời, liên lạc với 151 hành khách trên chuyến bay; 8 thành viên trong phi hành đoàn để hướng dẫn cách ly theo quy định.

Ông Nay Phi La cho biết: "21 hành khách ngồi ở 5 hàng ghế gần trường hợp trên được cách ly tập trung, các hành khách khác và phi hành đoàn được hướng dẫn cách ly tại nhà và theo dõi sức khỏe".

Về trường hợp tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân mắc Covid-19 thứ 21, Sở Y tế Đắk Lắk cho biết, đến trưa 11/3, có kết quả xét nghiệm là âm tính với nCoV. Tuy nhiên, người này vẫn đang được theo dõi và cách ly 14 ngày theo quy định.

Video: Sinh viên xếp hàng đo thân nhiệt ngày đầu quay lại trường sau kỳ nghỉ vì Covid-19

THANH HẢI
Bình luận
vtcnews.vn