Cách ly 7 cán bộ 14 ngày ở Đắk Lắk

Tin tứcThứ Tư, 11/03/2020 10:06:00 +07:00
(VTC News) -

UBND huyện Buôn Đôn (tỉnh Đắk Lắk) vừa đề nghị cách ly 7 cán bộ tại địa phương vì tiếp xúc gần với người nhiễm SARS-CoV-2.

Ngày 11/3, một lãnh đạo UBND huyện Buôn Đôn (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, huyện vừa ban hành văn bản đề nghị cách ly đối với 7 cán bộ tại địa phương vì đã tiếp xúc với người tiếp xúc dạng gần (dạng F2) với người nhiễm SARS-CoV-2.

Những người bị cách ly gồm: Ông P.M.T. – Phòng Tài nguyên Môi trường, ông N.V.P. – Văn phòng Đăng ký đất đai, bà B.K.H. – Trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, H.Đ.T. –  Toà án Nhân dân huyện, V.T.D.L. – Trường tiểu học Ngô Thì Nhậm, bà P.T.M.T. – Trường mầm non Hoa Pơ Lang và bà N.T.L. – Trường tiểu học Lê Lợi.

Những trường hợp trên được huyện đề nghị cách ly vì có tiếp xúc với ông V.T.Đ., người tiếp xúc gần (dạng F2) với người tiếp xúc bệnh nhân nhiễm Covid-19.

“Trường hợp của ông V.T.Đ. dù đã có kết quả âm tính với Covid-19 nhưng chúng tôi cũng chủ động cách lý những người tiếp xúc gần với ông Đ. để đảm bảo an toàn”, lãnh đạo UBND huyện Buôn Đôn cho biết.

Tính đến ngày 11/3, tỉnh Đắk Lắk chưa ghi nhận trường hợp người dân nào nhiễm Covid-19.

Video: Cách ly khi nghi nhiễm Covid-19 tại nhà sao cho đúng

BÌNH NGUYÊN
Bình luận
vtcnews.vn