Cách chức tỉnh ủy viên nhận 75 triệu đồng 'chạy' việc

Pháp luậtChủ Nhật, 14/04/2013 06:30:00 +07:00

Ông Sơn khi còn là Bí thư Huyện ủy Vũ Quang đã nhận của bà Thủy - cán bộ tạp vụ 75 triệu đồng để “lo” cho bà này được vào biên chế.

Sáng 12/4. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh họp và biểu quyết thông qua hình thức kỷ luật đối với hai ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh là: Ông Nguyễn Thanh Sơn - Bí thư Đảng bộ khối doanh nghiệp và bà Nguyễn Thị Tuyết Anh – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh.

Theo đó, BCH Đảng bộ tỉnh đã thống nhất đề nghị Ban Bí thư thi hành kỷ luật với hình thức cách chức tỉnh ủy viên, cách chức Bí thư Đảng bộ doanh nghiệp Hà Tĩnh đối với ông Nguyễn Thanh Sơn.

Ông Sơn khi còn là Bí thư Huyện ủy Vũ Quang đã nhận của bà Thủy- cán bộ tạp vụ- 75 triệu đồng để “lo” cho bà này được vào biên chế. Nhưng cho đến khi được điều chuyển công tác, ông Sơn cũng không “lo” cho bà Thủy và cũng không trả lại tiền.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Anh có sai phạm trong quản lý kinh tế ở Hội Nông dân tỉnh nên đã bị đề nghị hình thức kỷ luật cảnh cáo.

Cùng ngày, bà Tuyết Anh cũng đã có đơn gửi Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xin thôi giữ chức vụ ủy viên ban chấp hành, thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh.

Trước đó, vào cuối năm 2012 cả nước "nóng ran" chuyện ông Trần Trọng Dực, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội tuyên bố trong cuộc họp của HĐND TP. Hà Nội: "Đầu mối chạy vào công chức các quận, huyện chính là trưởng phòng nội vụ của các quận huyện. Số tiền chạy vào không dưới 100 triệu đồng một suất".

Sau đó, UBND TP. Hà Nội đã lập đoàn kiểm tra để truy xét việc chạy công chức như ông Dực nói.

Theo Đất Việt

Bình luận