Cách chức bí thư xã dùng bằng giả

Thời sựThứ Ba, 08/09/2015 02:21:00 +07:00

Huyện Yên Định đã cách chức Bí thư Đảng ủy xã sử dụng bằng cấp 3 giả.Ông Trịnh Quốc Việt, bí thư đảng ủy xã sử dụng bằng cấp 3 giả để ứng cử chức lãnh đạo

Ông Trịnh Quốc Việt, Bí thư Đảng ủy xã Yên Ninh nhiệm kỳ 2015-2020, sử dụng bằng giả để ứng cử chức danh lãnh đạo đã bị cách chức. 

Ngày 8/9, ông Trịnh Văn Thể, Chánh văn phòng Huyện ủy Yên Định (tỉnh Thanh Hóa), cho biết Ban thường vụ huyện này vừa ra quyết định cách chức ông Trịnh Quốc Việt (SN 1963), Bí thư Đảng ủy xã Yên Ninh, do sử dụng bằng tốt nghiệp THPT không hợp pháp.

Theo đó, qua kiểm tra, xác minh, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Yên Định đã phát hiện ông Trịnh Quốc Việt, Bí thư Đảng ủy xã sử dụng bằng cấp 3 giả trong hồ sơ nhân sự ứng cử vào cấp ủy tại Đại hội Đảng bộ xã Yên Ninh (nhiệm kỳ 2015 - 2020). Tại đại hội này, ông Việt đã trúng chức danh Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Bí thư Đảng ủy xã Yên Ninh.
(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa) 

Sau khi phát hiện việcsử dụng bằng cấp 3 giảcủa ông Việt, Ban thường vụ Huyện ủy Yên Định đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Bí thư Đảng ủy xã Yên Ninh đối với ông Trịnh Quốc Việt (nhiệm kỳ 2015 - 2020).

Được biết, trong những năm qua tại Thanh Hóa đã phát hiện hàng loạt cán bộ xã, thậm chí cán bộ huyện sử dụng văn bằng không hợp pháp, bằng giả để thăng quan tiến chức. Đã có rất nhiều người bị cách chức. Gần đây nhất là trường hợp của ông Lê Viết Tứ, Chủ tịch UBND xã Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa).
Video: 20 cán bộ y tế Thanh Hóa dùng bằng giả

Nguồn:Người lao động
Bình luận
vtcnews.vn