Các trường hợp nghi mắc bệnh đậu mùa khỉ tại Thái Lan được xác nhận nhiễm herpes

Tin tứcChủ Nhật, 29/05/2022 18:12:00 +07:00
(VTC News) -

Bộ trưởng Y tế Công cộng Thái Lan ngày 28/5 cho biết, các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh đậu mùa khỉ ở Thái Lan được xác nhận là nhiễm bệnh herpes.

Các trường hợp nghi ngờ là những du khách đến từ các quốc gia có ghi nhận các ca mắc bệnh đậu mùa khỉ. Bộ trưởng Y tế Công cộng Thái Lan Anutin Charnvirakul cho biết, Thái Lan hiện chưa ghi nhận ca mắc bệnh đậu mùa khỉ.
Các trường hợp nghi mắc bệnh đậu mùa khỉ tại Thái Lan được xác nhận nhiễm herpes - 1

Bộ trưởng Y tế Công cộng Thái Lan Anutin Charnvirakul: Thái Lan không ghi nhận ca nhiễm bệnh đậu mùa khỉ. (Photo: Sanook.com)

Một số loại virus herpes cũng gây ra các triệu chứng tương tự như bệnh đậu mùa khỉ, gồm các vết loét sau đó đóng vảy và bong ra. Tuy nhiên, virus herpes thuộc một họ virus hoàn toàn khác với virus gây bệnh đậu mùa khỉ.

Trước đó, ông Anutin tham dự Đại hội đồng Y tế Thế giới lần thứ 75 tại Geneva, Thụy Sĩ, và yêu cầu Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hỗ trợ Thái Lan đảm bảo nguồn cung cấp vaccine phòng bệnh đậu mùa.

Dù Thái Lan chưa ghi nhận ca mắc bệnh đậu mùa khỉ nhưng chính phủ lo ngại lượng du khách quốc tế tới Thái Lan tăng nhanh sẽ làm tăng nguy cơ phát tán bệnh đậu mùa khỉ xâm nhập từ nước ngoài.

Hầu hết những người trên 55 tuổi đều đã được tiêm chủng ngừa bệnh đậu mùa (vốn đã được loại trừ vào năm 1980). Những người được chủng ngừa vẫn duy trì được mức độ miễn dịch cao chống lại bệnh đậu mùa và bệnh đậu mùa khỉ - cả hai đều thuộc cùng một họ virus.

Theo Tiến sĩ Somsak Lolekha, bác sĩ nhi khoa nổi tiếng của Thái Lan, bệnh đậu mùa khỉ sẽ không trở thành một nguy cơ lớn đối với sức khỏe cộng đồng, bởi phần lớn người Thái đã được tiêm phòng bệnh đậu mùa. Các nghiên cứu ở châu Phi cho thấy vaccine đậu mùa cung cấp ít nhất 85% khả năng bảo vệ khỏi bệnh đậu mùa khỉ trong suốt cuộc đời.

Thái Lan cũng như nhiều quốc gia đã dừng sử dụng vaccine ngừa bệnh đậu mùa thông thường khi WHO tuyên bố loại trừ virus này vào năm 1980, do nguy cơ gây ra các tác dụng phụ nghiêm trọng ở những người có hệ miễn dịch bị tổn hại.

Hơn 225 ca bệnh đậu mùa khỉ đã được ghi nhận ở 20 quốc gia trên khắp thế giới. Tuy nhiên, các nhà dịch tễ học cho biết rất khó có khả năng bệnh đậu mùa khỉ trở thành đại dịch do khả năng lây truyền thấp, tỷ lệ người được tiêm phòng bệnh đậu mùa cao trên thế giới và hiệu quả cao của vaccine phòng bệnh đậu mùa.

PV/VOV-Bangkok
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp