Các sao Hoa ngữ kể nỗi khó, khổ khi đóng vai xác chết

Sao thế giớiChủ Nhật, 01/05/2022 07:14:52 +07:00

Nghệ sĩ đóng xác chết bị khám nghiệm tử thi phải khỏa thân hoàn toàn, chỉ dán băng dính che vùng nhạy cảm, phủ phấn trắng khắp cơ thể và phải chịu rét nhiều giờ.

Theo Sina, trong phim ảnh, việc đóng vai thi thể không phải chuyện đơn giản. Diễn đã khó, diễn trông như chết thật lại càng khó hơn. Như trường hợp của Angelababy, cô từng bị chê vụng về, thiếu tự nhiên khi đóng vai xác chết trong phim Cao ốc chọc trời.

Từ Nhược Tuyên chia sẻ dù chuyện "chết" trên trên màn ảnh là bình thường với bất kỳ diễn viên nào khi đóng phim, nhưng hiếm có nghệ sĩ chấp nhận đóng vai thi thể vì khó thể hiện. Để đóng giả xác chết, diễn viên phải học cách giữ nguyên nét mặt, nằm im, nín thở không để lồng ngực phập phồng và vượt qua nỗi ám ảnh tâm lý về cái chết.

Ám ảnh với cảnh chết

Trên ETtoday, Từ Nhược Tuyên cho biết trải qua cảm giác mông lung về cuộc sống trong nhiều ngày sau lần đầu đóng vai tử thi trên màn ảnh. Nữ diễn viên chia sẻ phân đoạn quay vào lúc thời tiết giá lạnh. Cô chỉ được mặc nội y mỏng manh. Từ Nhược Tuyên mất hơn 4 tiếng để hóa trang khuôn mặt trắng bệch và các vết thương trên cơ thể.

"Tôi nhớ lúc đó giọng anh Hà Nhuận Đông - đạo diễn phim Ai ở bên cạnh bạn - cứ văng vẳng yêu cầu tôi nhắm mắt, nín thở. Tôi có cảm giác máy quay, máy ảnh, đèn di chuyển khắp cơ thể, nhưng tôi không được phép mở mắt, phải gồng mình và nín thở thời gian dài. Tôi phải quay cảnh làm thi thể trong hơn 5 tiếng để lấy các khung hình toàn trung cận", Từ Nhược Tuyên kể.

Ngôi sao Rồng Thiếu Lâm cho biết rã rời và đau nhức cơ thể sau khi hoàn thành cảnh quay. Từ Nhược Tuyên thú nhận quay cảnh chết quá khó, và sẽ không bao giờ nhận đóng thi thể trong tương lai.

Các sao Hoa ngữ kể nỗi khó, khổ khi đóng vai xác chết - 1
Các sao Hoa ngữ kể nỗi khó, khổ khi đóng vai xác chết - 2
Các sao Hoa ngữ kể nỗi khó, khổ khi đóng vai xác chết - 3
Các sao Hoa ngữ kể nỗi khó, khổ khi đóng vai xác chết - 4
Nhiều nghệ sĩ cho biết cảm thấy mệt mỏi, kiệt sức sau khi đóng vai thi thể. (Ảnh: Sina, Sohu)

Nữ diễn viên Khâu Ti Cầm chia sẻ bị cảm lạnh, chân tay nứt nẻ đến chảy máu khi quay cảnh chết lâm sàng vì bị rơi xuống thác nước trong Dã kế. Cô phải ngâm mình trong nước hơn 3 tiếng.

"Vai diễn của tôi là nhân vật ở cận kề với cái chết do ở trong nước lạnh quá lâu. Tôi phải diễn sao cho giống với người bị lạnh đến chết, cơ thể cứng đờ, sắp trút hơi thở cuối cùng. Đây là cảnh quay khó diễn, trải nghiệm khó quên nhất của tôi kể từ khi làm diễn viên", Khâu Ti Cầm nói.

Trong tác phẩm Hãy nhắm mắt khi trời tối, nữ diễn viên Lam Nhã Vân phải đi cấp cứu ở bệnh viện sau khi đóng vai xác chết. Cô có dấu hiệu chóng mặt, nôn mửa vì thiếu oxi khi liên tục nín thở và quay phim dưới tầng hầm không có lỗ thông hơi. Cô và bạn diễn Trân Y Luân phải nín thở, trợn mắt 90 giây cho mỗi một lần quay. Việc này lặp đi lặp lại trong nhiều giờ khiến cả hai kiệt sức, mắt mờ.

Trong bộ phim Bằng chứng thép phần 4, nữ diễn viên Hồ Mỹ Di được giao đóng vai người chết vì tự tử. Hồ Mỹ Di chỉ được mặc đồ bảo hộ che phần nhạy cảm và phải nằm im trên băng ca kim loại để quay cảnh khám nghiệm tử thi. Nhiệt độ thấp trong phim trường khiến nữ diễn viên tay chân lạnh run, miệng tê cứng.

Trên On, Lương Tịnh Kỳ chia sẻ ám ảnh với cảnh quay bị chôn thật trong phim Bão nhật thực. Cô phải quay cảnh nằm dưới hố sâu ẩm ướt, giá lạnh và bị mọi người xúc đất đổ lên người trong 2 ngày.

"Khoảnh khắc từng lớp cát phủ lên người, tôi cảm nhận rất rõ ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết. Tôi nghĩ bản thân đang bị chôn sống, phần đầu bị vùi trong đất nên rất khó thở, đáng sợ", nữ diễn viên Hong Kong nói.

Vai khó nhất với nhiều sao hạng A

Trên truyền thông, Ảnh đế Lương Triều Vỹ, Đặng Siêu hay Phú Đại Long cũng đánh giá đóng vai xác chết là khó nhất trong các vai họ từng thể hiện. Vì vậy, có rất ít diễn viên chuyên nghiệp dám chấp nhận "chết" cho nghệ thuật sống trên màn ảnh.

Theo Sina, diễn viên đóng giả xác chết chịu nhiều vất vả, rủi ro liên quan đến tính mạng. Họ được "xử lý cho chết" theo ý đồ của kịch bản để tạo điểm nhấn kịch tính, hoặc giá trị cho tác phẩm. Nữ diễn viên Cao Doãn Trường cho biết nghệ sĩ chuyên đóng vai người khuất mặt xấu số như cô bị gọi là những kẻ chết thuê trên màn ảnh.

Các sao Hoa ngữ kể nỗi khó, khổ khi đóng vai xác chết - 5
Các sao Hoa ngữ kể nỗi khó, khổ khi đóng vai xác chết - 6
Cao Doãn Trường chuyên nhận vai xác chết trong ngành phim ảnh Đài Loan. (Ảnh: ETtoday)

Theo Cao Doãn Trường, diễn vai thi thể không chỉ là nằm vật ra đất như nhiều người vẫn nghĩ. Để đóng vai xác chết trong phim, diễn viên phải tập luyện dáng điệu, ánh mắt, đặc biệt là kỹ năng nín thở.

Họ thường xuyên đi bơi để luyện khả năng giữ hơi lâu, học cách làm chậm nhịp thở sao cho lồng ngực không được lên xuống nhấp nhô trong quá trình ghi hình. Trước ngày quay hình, họ không được làm gương mặt bị sưng. Mục đích của việc này là để khán giả không nhận ra sự giả chết trên màn ảnh.

Sohu cho biết diễn viên đóng vai xác chết chỉ xuất hiện vài giây trên màn ảnh, nhưng luôn đối mặt với nguy cơ về sức khỏe, tính mạng trong các cảnh quay. Họ có thể bị chôn sống, thắt cổ, nhét vào bao tải, trầm mình dưới nước, bùn đất hay phơi mình dưới trời nắng... Theo Cao Doãn Trường, phần lớn cảnh chết đều được quay dưới thời tiết khắc nghiệt trong nhiều giờ.

Với nghệ sĩ diễn vai bị khám nghiệm tử thi, họ phải khỏa thân hoàn toàn, chỉ được dán băng dính che vùng nhạy cảm, phủ phấn trắng khắp cơ thể để tạo cảm giác nạn nhân đã qua đời nhiều ngày hoặc bôi mực đen trong trường hợp bị chết cháy. Yêu cầu bắt buộc của dạng vai này là diễn viên phải chịu được lạnh vì nhiệt độ phòng luôn ở mức thấp để tránh tình trạng mồ hôi tiết ra trong lúc quay.

Cao Doãn Tường chia sẻ cô từng mất hơn 12 tiếng để ghi hình vai xác chết không còn nguyên vẹn. Theo kịch bản, nhân vật của cô bị sát hại, và có vết thương thối rữa ở chân. Nữ nghệ sĩ mất 2-3 giờ để hóa trang và đeo khuôn chân đặc biệt. Trong thời gian này, cô không được đi lại, kể cả đi vệ sinh cá nhân.

Ở cảnh bị khám nghiệm tử thi, Cao Doãn Tường chia sẻ phải nằm im bất chấp việc bị formalin xộc thẳng lên mũi vì nội tạng lợn được dùng trong quá trình quay. Tuy nhiên, so với cảnh giải phẫu, Cao Doãn Tường cho biết điều khiến cô sợ hãi là phân đoạn được tìm thấy đã chết ngoài vườn rau. Nữ diễn viên phải nằm trên đất bùn, cơ thể bị bao quanh bởi ruồi nhặng và sâu bọ.

Chịu nhiều vất vả và khốn khổ, nhưng diễn viên đóng vai xác chết chỉ là chiếc bóng trên phim trường. Họ xuất hiện thoáng qua, rồi nhanh chóng "chết" đi trong một tác phẩm. Theo nghệ sĩ Thái Thục Trân, lý do cô quyết định thử sức với vai thi thể là muốn có được cảm giác "hy sinh vì nghệ thuật".

Theo Thái Thục Trân, những xác chết có tên, diễn xuất thời lượng 1-2 tập phim như cô trên màn ảnh sẽ nhận phong bì 1.000 USD, tương đương với vai phụ tuyến 5-6. Còn với diễn viên quần chúng đóng cảnh người chết tập thể, chỉ được trả khoảng 30 USD/ngày quay. Những diễn viên có hóa trang và lộ mặt thoáng qua nhận thù lao 50 USD. Khi vào vai có lời thoại, dù chỉ là một câu trăn trối, họ bỏ túi khoảng 75 USD.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp