Các nước châu Á kêu gọi người dân 'ở yên trong nhà' đón Tết

Thời sự quốc tếThứ Bảy, 26/12/2020 22:05:00 +07:00
(VTC News) -

Giới chức một số nước châu Á kêu gọi người dân tránh các hoạt động tụ tập vào dịp năm mới trong nỗ lực ngăn dịch COVID-19 tái bùng phát.

Kỳ "xuân vận" năm nay của Trung Quốc kéo dài trong khoảng 40 ngày (28/1-8/3). Nhưng khác với năm trước, lượng di chuyển trong “đợt di cư” lớn nhất năm 2021 được dự đoán sẽ giảm mạnh khi chính quyền nhiều địa phương yêu cầu người dân ở nhà trong dịp Tết Nguyên đán. 

Bắc Kinh là địa phương áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt nhất. Theo đó, tất cả công nhân viên chức sẽ phải ở lại thủ đô trong các đợt nghỉ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán. Số người sử dụng các phương tiện giao thông công cộng cũng sẽ bị hạn chế. 

Chính quyền tỉnh Quảng Đông khuyến cáo người dân hạn chế đi lại và các hoạt động tập trung đông người trong dịp Tết. Các cơ quan, đơn vị cũng giảm tối đa họp tổng kết cuối năm trực tiếp và thay bằng hình thức họp trực tuyến.

Các nước châu Á kêu gọi người dân 'ở yên trong nhà' đón Tết - 1

Nhiều địa phương Trung Quốc kêu gọi người dân tránh di chuyển trong dịp Tết. (Ảnh: Reuters)

Chính quyền một số tỉnh khác như Liêu Ninh, Thiểm Tây kêu gọi người dân tránh di chuyển ra khỏi thành phố và ngoài khu vực đang sinh sống trong các ngày nghỉ lễ. 

Tại nhiều địa phương, các hoạt động chào mừng năm mới phải thu nhỏ quy mô hoặc hủy bỏ. Trong thời gian nghỉ lễ, thư viện, bảo tàng, công viên và các địa điểm khác sẽ chỉ đón khách hẹn trước. 

Các chuyên gia Trung Quốc nhấn mạnh việc hạn chế đi lại vào dịp Tết là cực kỳ cần thiết khi hàng loạt địa phương Trung Quốc những ngày gần đây báo cáo các ca nhiễm đơn lẻ, trong đó có cả trường hợp phát hiện bệnh sau khi cách ly tập trung 14 ngày. 

Tại Nhật Bản, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide kêu gọi người dân nước này đón năm mới một cách lặng lẽ, tránh các hoạt động tụ tập đông người. 

“Gần một năm sau khi virus xuất hiện, nó vẫn tiếp tục lây lan khắp cả nước. Để tránh tạo thêm gánh nặng cho các bệnh viện và những người làm việc ở tuyến đầu, tôi kêu gọi người dân hợp tác để chúng ta có thể sớm quay lại cuộc sống như trước đây”, ông Suga khẳng định trong cuộc họp báo cuối cùng của năm 2020. 

Theo nhà lãnh đạo Nhật Bản, giới chức nước này vẫn chưa tính tới chuyện áp đặt trở lại tình trạng khẩn cấp, nhưng chính phủ rất cần sự hợp tác của người dân đã giảm thiểu nguy cơ tái bùng phát dịch. Các nhà hàng, quán bar và tụ điểm ăn uống được khuyến khích rút ngắn thời gian hoạt động và chính phủ sẽ ban hành luật tạo điều kiện bồi thường cho các cơ sở này. 

Nhật Bản đang phải gồng mình kiểm soát làn sóng dịch bệnh lan rộng trên cả nước từ cuối tháng 10. Liên tiếp những ngày qua, quốc gia này luôn ghi nhận số ca nhiễm ở mức cao kỷ lục, trên 3.800 ca. Nhật Bản hôm 25/12 cũng xác nhận các trường hợp đầu tiên ở nước này nhiễm biến thể mới của virus SARS-CoV-2 ở Anh. 

Tại Thái Lan, trước tình dịch bệnh đang có dấu hiệu lan rộng, Trung tâm Quản lý Tình hình dịch COVID-19 Thái Lan (CCSA) cảnh báo người dân cần tuân thủ chặt chẽ hướng dẫn phòng dịch hoặc sẽ phải đối mặt với lệnh phong tỏa toàn quốc vào tháng 3 tới.

Tuần trước, Thái Lan phát hiện ổ dịch COVID-19 tại chợ tôm ở tỉnh Samut Sakhon. Tính tới hiện tại, đã có hơn 1.500 ca bệnh được xác nhận có liên quan tới ổ dịch này. 

Song Hy (Tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn