Các nữ Đại sứ, nữ Trưởng Đại diện tổ chức quốc tế thăm quê Phu nhân Chủ tịch nước

Thế giớiThứ Tư, 18/04/2018 14:26:00 +07:00

Các nữ Đại sứ, nữ Trưởng Đại diện các tổ chức quốc tế và phu nhân các Đại sứ tại Việt Nam sẽ tiếp tục là cầu nối quan trọng giúp Vĩnh Phúc thu hút thêm du khách, nhà đầu tư tiềm năng, cùng hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, nhất là kinh tế - văn hóa.

Sáng 17/4/2018, đoàn các nữ Đại sứ, nữ Trưởng Đại diện các tổ chức quốc tế và phu nhân các Đại sứ nước ngoài tại Việt Nam đến thăm Vĩnh Phúc theo lời mời của Phu nhân Chủ tịch nước Trần Đại Quang – bà Nguyễn Thị Hiền.

Tại đây, Phu nhân Chủ tịch nước Trần Đại Quang - bà Nguyễn Thị Hiền và các lãnh đạo tỉnh, gồm Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hoàng Thị Thúy Lan; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Vinh; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của Vĩnh Phúc trân trọng tiếp đoàn.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, tự hào là người con của quê hương Vĩnh Phúc, Phu nhân Chủ tịch nước Nguyễn Thị Hiền bày tỏ mong muốn với vai trò của mình, các nữ Đại sứ, nữ Trưởng Đại diện các tổ chức quốc tế và phu nhân các Đại sứ sẽ tiếp tục quan tâm, quảng bá, giới thiệu hình ảnh, đất nước và con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Phu nhân muốn chuyến thăm và giao lưu này cũng sẽ là cầu nối nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Vĩnh Phúc với các nước, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế - văn hóa và du lịch.

12

Phu nhân Chủ tịch nước Nguyễn Thị Hiền; Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan chụp ảnh lưu niệm cùng Đoàn các nữ Đại sứ, nữ Trưởng Đại diện các tổ chức quốc tế và phu nhân các Đại sứ nước ngoài tại Việt Nam. (Ảnh: Báo Vĩnh Phúc) 

Bày tỏ vui mừng được đón các nữ Đại sứ, nữ Trưởng Đại diện các tổ chức quốc tế và phu nhân các Đại sứ nước ngoài tại Việt Nam về thăm Vĩnh Phúc, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan giới thiệu khái quát về lịch sử, điều kiện tự nhiên và một số thành tựu nổi bật của tỉnh trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội những năm qua.

Cùng với tập trung phát triển kinh tế - xã hội, Vĩnh Phúc luôn quan tâm đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế và ngoại giao nhân dân. Trên thực tế, các hoạt động hợp tác giữa tỉnh với các Đại sứ quán và Đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam thời gian qua không ngừng được mở rộng, nâng cao trên nhiều lĩnh vực, đem lại hiệu quả thiết thực cho sự phát triển chung của tỉnh, góp phần tích cực thúc đẩy hòa bình hợp tác và phát triển giữa Việt Nam với các nước.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan mong muốn, các nữ Đại sứ, nữ Trưởng Đại diện các tổ chức quốc tế và phu nhân các Đại sứ nước ngoài tại Việt Nam qua chuyến thăm này tiếp tục là cầu nối quan trọng giúp tỉnh thu hút thêm các du khách, nhà đầu tư tiềm năng để cùng hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế - văn hóa trong bối cảnh Vĩnh Phúc đang quyết tâm thực hiện đồng bộ các giải pháp để đạt mục tiêu đưa tỉnh trở thành một trong những trung tâm công nghiệp, du lịch của vùng và cả nước vào những năm 2020 và tiến tới trở thành thành phố Vĩnh Phúc vào những năm 20 của thế kỷ XXI.

Thay mặt các nữ Đại sứ, nữ Trưởng Đại diện các tổ chức quốc tế và phu nhân các Đại sứ nước ngoài tại Việt Nam tham gia Đoàn, bà Cecilia Piccioni, Đại sứ Italia tại Việt Nam cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu và tình cảm chân thành của Phu nhân Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng như lãnh đạo tỉnh dành cho Đoàn.

Bà Cecilia Piccioni cho biết, mặc dù đây không phải lần đầu tiên đến Vĩnh Phúc, nhưng vẫn rất ấn tượng với cảnh sắc thiên nhiên và con người nơi đây. Dù sắp hết nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, song chắc chắn, trên cương vị cá nhân, bà sẽ tiếp tục làm cầu nối, vun đắp tình cảm, sự hợp tác hữu nghị giữa hai nước Italia và Việt Nam ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

Có thể nói, chuyến thăm của Đoàn các nữ Đại sứ, nữ Trưởng Đại diện các tổ chức quốc tế và phu nhân các Đại sứ nước ngoài tại Việt Nam đến tỉnh Vĩnh Phúc đã để lại dấu ấn vô cùng sâu sắc, đồng thời khẳng định vai trò quan trọng của Phu nhân Chủ tịch nước Trần Đại Quang - bà Nguyễn Thị Hiền. Dù ở lĩnh vực nào bà cũng hoàn thành xuất sắc sứ mệnh của mình.

(Nguồn: Tổ Quốc)
Bình luận
vtcnews.vn