Các nhóm tình nguyện Đà Nẵng thuê xe khách chở người hồi hương miễn phí

Tin nhanh 24hThứ Bảy, 09/10/2021 10:36:30 +07:00
(VTC News) -

Nhóm “Tình nguyện trẻ Đà Nẵng” và nhóm “Bạn thương nhau” sẽ thuê xe khách chở người dân chạy xe máy về quê miễn phí.

Ngày 9/10, lãnh đạo UBND Đà Nẵng cho biết vừa thống nhất và giới thiệu 2 nhóm thiện nguyện là “Tình nguyện trẻ Đà Nẵng” và “Bạn thương nhau” chở miễn phí người dân về quê bằng xe khách ra các tỉnh phía Bắc.

Theo kế hoạch, người dân chạy xe máy từ các tỉnh phía Nam về quê, khi ngang qua địa bàn Đà Nẵng sẽ được 2 nhóm tình nguyện tổ chức đón tại Trạm trung chuyển phía Nam hầm Hải Vân. Từ đây, người dân được sắp xếp lên xe khách chở về quê miễn phí. Đồng thời với xe khách, 2 nhóm tình nguyện cũng thuê xe tải chở xe máy và tài sản của người dân đi cùng.

Nhằm đảm bảo quy định phòng chống dịch, các chuyến xe miễn phí này không vào nội địa các tỉnh, thành phố mà chỉ dừng tại các chốt trên hành trình khi qua các địa phương để người dân xuống, nhận lại tài sản, khai báo y tế và thực hiện cách ly theo quy định của địa phương.

Điểm cuối của những chuyến xe này sẽ là Hà Nội nên người dân ở các tỉnh xa như Cao Bằng, Sơn La, Hà Giang sẽ tự di chuyển từ Hà Nội về quê.

Các nhóm tình nguyện Đà Nẵng thuê xe khách chở người hồi hương miễn phí - 1

Dòng người đội mưa xuyên đêm chạy xe máy về quê.

Theo anh Nguyễn Bình Nam, Trưởng nhóm “Bạn thương nhau”, các thành viên trong nhóm đã huy động nhà hảo tâm để thuê khoảng 10 xe khách loại 45 chỗ và ưu tiên chở phụ nữ có thai, trẻ nhỏ, người lớn tuổi, người bị bệnh. Dù là xe loại 45 chỗ ngồi nhưng vì phải đảm bảo khoảng cách theo quy định, mỗi xe chỉ chở khoảng 30 người/chuyến.

Anh Nam cho biết thêm, mỗi ngày có hàng nghìn người từ các tỉnh phía Nam chạy xe máy về quê, dễ xảy ra tai nạn giao thông nên nhóm của anh cùng nhóm “Tình nguyện trẻ Đà Nẵng” quyết định thuê xe chở miễn phí và được UBND Đà Nẵng thống nhất.

Cũng để hỗ trợ người hồi hương, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng thống nhất tổ chức 3 điểm tiếp đón người dân từ các tỉnh phía Nam chạy xe máy về quê khi ngang qua địa bàn thành phố.

Trong đó, 2 điểm ở ngã ba Hòa Khương (Quốc lộ 14B), chốt kiểm soát cửa ô Hòa Phước (Quốc lộ 1A) giáp Quảng Nam và điểm thứ 3 là Trạm trung chuyển Nam hầm Hải Vân. Đà Nẵng cũng bố trí 2 tổ cấp cứu lưu động sẵn sàng hỗ trợ chăm sóc sức khỏe người dân hành hương.

Trong hôm qua và hôm nay (9/10), Liên đoàn Lao động Đà Nẵng cũng hỗ trợ miễn phí 10.000 lít xăng cho những người chạy xe máy về quê.

XUÂN TIẾN
Bình luận
vtcnews.vn