Các nhà vật lý thiên văn bắt được tín hiệu từ 7 tỷ năm trước

Khoa học - Công nghệThứ Tư, 09/11/2016 12:42:00 +07:00

Các nhà vật lý thiên văn bắt được tín hiệu từ 7 tỷ năm trước - thời điểm trước khi Trái đất xuất hiện.

Một nhóm quốc tế các nhà vật lý thiên văn đã phát hiện nguồn bức xạ gamma năng lượng cao ở nơi xa nhất mà khoa học biết đến, - theo công bố trên tạp chí Astronomy & Astrophysics.

dai thien van

 

Các tác giả viết rằng, nhờ kính thiên văn MAGIC và Fermi-LAT họ đã ghi được đợt tia gamma mạnh phát từ thiên thể QSO B0218+357, ánh sáng đã đến Trái đất sau khoảng 7 tỷ năm.

Nên nhớ là tuổi hành tinh chúng ta ước tính 4,54 tỷ năm. Có nghĩa tín hiệu được phát trước khi Trái đất xuất hiện.

(Nguồn: Sputnik)
Bình luận
vtcnews.vn