Các nhà khoa học Mỹ mổ xẻ ‘thần dược’ phòng the của Triều Tiên

Thế giớiThứ Hai, 22/08/2016 13:44:00 +07:00

Neo-Viagra, 'thần dược' có thể chữa nhiều loại bệnh mà Triều Tiên tuyên bố là do các nhà khoa học nước này điều chế hóa ra lại không toàn năng như người ta vẫn tưởng.

Hồi 5/2016, thời điểm diễn ra Đại hội Đảng Lao động của Triều Tiên, các nhà báo được mời tới Triều Tiên để đưa tin đều được tặng một thuốc được giới thiệu là “thấn dược” có thể giúp cánh mày râu duy trì cuộc yêu trong 16-24h đồng hồ.

Loại thuốc này có tên là Neo-Viagra, viên thần dược Triều Tiên quảng cáo là còn tốt hơn so với Viagra, thuốc phòng the được sản xuất bởi hãng dược phẩm nổi tiếng của Mỹ Pfizer.

Theo thông tin được in trên hộp thuốc, Neo-Viagra không chỉ cải thiện rối loạn chức năng tình dục ở cả nam và nữ mà còn giảm đau lưng và giúp chữa bệnh huyết áp cao.

crop_90KOREANVIAGRA021464900730-3375

 Viên "thần dược" không thua kém Viagra của Triều Tiên

Để kiểm chứng công dụng thần kỳ, một phóng viên của Washington Post lặn lội sang Triều Tiên để tìm mua một hộp thuốc “thần” này và gửi nó tới một phòng thí nghiệm của Pfizer ở Massachusetts.

Kết quả trả ra khiến không ít người bất ngờ. Hóa ra mỗi liều Neo-Viagra Neo-Viagra lại chứa 50mg sildenafil, một hoạt chất có trong Viagra trong khi một liều Viagra chính hãng có khoảng 50-100mg hoạt chất này.

“Các phân tích của chúng tôi cho thấy, sản phẩm được gọi là Neo-Viagra có chứa sildenafil, một hoạt chất có trong Viagra của Pfizer. Tuy nhiên công thức cấu thành của Neo-Viagra và Viagra có điểm khác biệt”, ông Yasar Yaman, giám đốc khu vực châu Á-Thái Bình Dương thuộc nhóm bảo mật toàn cầu của Pfizer cho biết.

Tuy nhiên, các phân tích của Pfizer không chỉ rõ liệu “thần dược” của Triều Tiên có tác dụng như quảng cáo không bởi họ vẫn chưa thực hiện bất cứ thử nghiệm lâm sàng nào và ngay cả phóng viên của Washington Post cũng chưa thể thuyết phục người quen dùng nó.

Tuy nhiên, theo ông Yaman, dù được giới thiệu là một thảo dược chứa dược phẩm tổng hợp, viên “thần dược” này vẫn đang tiềm ẩn nguy cơ đe dọa tới sức khỏe của người dùng.

Pfizer cũng đang xem xét kiện nhà sản xuất Triều Tiên về hành vi vi phạm bản quyền sáng chế.

Neo-Viagra hiện được bán ở Triều Tiên và khu vực Đông Bắc Trung Trung Quốc với giá từ 12 đến 15 USD cho một hộp chứa ba lọ.

“Sản phẩm này được sử dụng rộng rãi ở nhiều nước và chứng minh được hiệu quả tuyệt vời của mình và nó đánh giá là tốt hơn so với Viagra của Mỹ”, thông tin được in trong tờ hướng dẫn sử dụng trong hộp thuốc khẳng định.

Nói có sách, mách có chứng, phần sau hộp thuốc còn trích dẫn một trường hợp cụ thể đã hồi xuân nhờ “thân dược” này.

“Tôi đã có một cháu bé dễ thương sau khi sử dụng 10 hộp thuốc này trong khi trước khi dùng thuốc tất cả tinh trùng của tôi đều chết”, chia sẻ của ông Woo, 35 tuổi.

Trước tác dụng quá sức thần kỳ này, nhiều người cho rằng, đây có lẽ lại là một cú “nổ” nữa của Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, theo dược sĩ Lee Hye-kyung, người từng làm việc tại Triều Tiên và hiện công tác tại Hàn Quốc, không phải tất cả những gì Bình Nhưỡng nói họ làm được đều là khoác lác.

Video sốc về đường phố Triều Tiên

“Đừng đánh giá thấp Triều Tiên. Sự khác biệt duy nhất giữa Seoul và Bình Nhưỡng là cơ sở hạ tầng. Ở Triều Tiên, họ không có những trang thiết bị tốt nhất, nhưng bù lại kỹ năng của họ thực sự là điều không thể xem thường”, ông Lee cho hay.

Neo-Viagra có thể được coi là một ví dụ điển hình. Dù nhiều người vẫn tỏ ra khi ngờ trước công hiệu thần kỳ của nó, loại thảo dược này vẫn đang được tiêu thụ rộng rãi trong nước và đặc biệt là giúp Triều Tiên thu về một nguồn thu ngoại tệ đáng kể, theo ông Kim Jung-ryong, một bác sĩ Hàn Quốc từng làm việc trong khu công nghiệp liên Triều trong 7 năm.

Đây không phải là lần đầu tiên, Triều Tiên khiến thế giới bất ngờ trước các loại “thần dược” mà nước này tuyên bố là do các nhà khoa học trong nước sản xuất.

Hồi tháng 6/2015, Triều Tiên khẳng định rằng họ đã thành công trong việc sản xuất thuốc có thể giúp ngăn chặn và chữa lành các bệnh nguy hiểm như AIDS, Ebola, SARS và MERS.

Song Hy (Nguồn: Washington Post)
Bình luận
vtcnews.vn