Các nhà khoa học Italy cô lập thành công virus corona

Thời sự quốc tếThứ Hai, 03/02/2020 14:30:00 +07:00
(VTC News) -

Viện truyền nhiễm quốc gia Lazzaro Spallanzani ở Rome (Italy) hôm 2/2 công bố cô lập thành công chuỗi ADN của virus corona.

Đến thăm Viện truyền nhiễm quốc gia Lazzaro Spallanzani, Bộ trưởng Y tế Italy Roberto Speranza cho biết thành công này sẽ được cung cấp ngay cho cộng đồng quốc tế để tiếp tục tiến trình tìm vaccine đối phó virus corona.

"Việc cô lập được virus đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ có nhiều cơ hội hơn để nghiên cứu về nó, hiểu về nó và kiểm tra tốt hơn những gì có thể được chứng minh là có hiệu quả nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus", Speranza nói với các phóng viên. "Tất cả dữ liệu và hình ảnh của virus bị cô lập sẽ được chia sẻ kịp thời với cộng đồng quốc tế".

Các nhà khoa học Italy cô lập thành công virus corona - 1

Các nhà khoa học Italy cô lập thành công virus corona (Ảnh: Euronews)

Hôm 2/2, các bác sĩ Thái Lan cũng cho hay việc sử dụng kết hợp giữa thuốc điều trị cúm và HIV đã cho hiệu quả trong điều trị bệnh nhân bị nhiễm virus corona. Theo đó, các bác sĩ của bệnh viện Rajavithi ở Bangkok cho biết, phương pháp mới trong điều trị virus corona với việc sử dụng hỗn hợp thuốc chống HIV lopinavir và ritonavir, kết hợp với thuốc cúm oseltamivir giúp cải thiện tình trạng của một số bệnh nhân bị nhiễm virus corona, trong đó có một phụ nữ Trung Quốc 70 tuổi đến từ Vũ Hán dương tính với virus corona.

Đại học Macau cũng đẩy mạnh phát triển một bộ thử nghiệm nhanh, được phát triển với công nghệ đã được cấp bằng sáng chế. Trường Đại học Macau cho biết toàn bộ quá trình phát hiện virus có thể được hoàn thành trong vòng 30 phút.

Hôm 30/1, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona mới gây ra là tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu.

Đến 8h ngày 3/2, theo báo cáo của Bộ Y tế, số người nhiễm virus corona trên thế giới là 17.389 và 362 người thiệt mạng. Các chuyên gia y tế, nhà khoa học đang tích cực nghiên cứu tìm ra vaccine để ngăn chặn dịch bệnh do virus corona gây ra. 

Kông Anh(Nguồn: Euronews)
Bình luận
vtcnews.vn