Các nhà khảo cổ sốc khi tìm thấy hơn 300 dấu chân khủng long ở Trung Quốc

Khoa học - Công nghệThứ Hai, 02/07/2018 17:22:00 +07:00

Hơn 300 dấu chân của loài khủng long sống trong kỷ Phấn trắng cách đây khoảng 120 triệu năm trước vừa được phát hiện ở huyện Đường Thành, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.

Ông Xing Lida, thuộc Đại học Khoa học Địa chất Trung Quốc cho biết, dựa trên các dấu chân thu được, có thể thấy đây là vết tích do 7 loài khủng long để lại,trong đó có loài ăn thịt cótheropod, deinonychus và loài ăn cỏ gryponyx. 

Video: Phát hiện 300 dấu chân của khủng long ở Trung Quốc

"Việc phát hiện ra các dấu chân khủng long này thực sự là một điều bất ngờ vì không có bộ xương khủng long nào được tìm thấy ở khu vực này trước đây", ông Wang Xiaoli, người đứng đầu Viện Địa chất và Cổ sinh vật học tại Đại học Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông cho hay. 

Theo ông Wang, phát hiện thú vị nhất nằm ở điểm có 4 dấu chân song song mà loài deinonychus để lại. Điều này chứng tỏ chúng sống theo nhóm chứ không sống đơn độc như các dự đoán trước đây.

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn