Các làng hoa ở miền Tây tăng sản lượng, kỳ vọng bội thu mùa Tết

Thị trườngThứ Ba, 27/12/2022 12:04:00 +07:00
(VTC News) -

Sau 2 vụ hoa bị ảnh hưởng nặng nề do dịch COVID-19, người trồng hoa ở miền Tây tăng sản lượng và đặt nhiều kỳ vọng vào vụ hoa Tết Quý Mão 2023.

Theo thống kê của Phòng Kinh tế TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, năm nay, nông dân làng hoa Sa Đéc xuống giống khoảng 100ha hoa kiểng Tết, tập trung nhiều ở xã Tân Khánh Đông, Tân Quy Tây và phường An Hòa, Tân Quy Đông.

So với cùng kỳ năm 2021, số lượng hoa kiểng Tết năm nay tăng khoảng 50%. Các loại hoa chủ yếu vẫn là hoa truyền thống địa phương như cúc mâm xôi, cúc Đài Loan, vạn thọ ….

Các làng hoa ở miền Tây tăng sản lượng, kỳ vọng bội thu mùa Tết - 1

Nông dân làng hoa Sa Đéc xuống giống khoảng 100ha hoa kiểng Tết.

“Để thuận lợi cho người dân sản xuất hoa kiểng Tết ổn định và phát triển UBND TP đã chỉ đạo các ngành chuyên môn, UBND các xã, phường khuyến cáo người dân sản sản xuất hoa kiểng Tết ở mức độ trung bình, ổn định diện tích, những hộ gia đình cá nhân, tập thể có liên kết tiêu thụ từ lúc xuống giống.

Đẩy mạnh hoạt động các công ty sản xuất, kinh doanh hoa kiểng; từng bước hoàn thiện và phát triển chuỗi liên kết cung ứng giữa Công ty TNHH Cây Xanh Công Minh và các hợp tác xã, hội quán, tổ hợp tác làng hoa Sa Đéc, nông dân sản xuất một cách hiệu quả, bền vững”, bà Nguyễn Thị Ngọc, Trưởng phòng Kinh tế TP Sa Đéc thông tin.

Các làng hoa ở miền Tây tăng sản lượng, kỳ vọng bội thu mùa Tết - 2

Cúc mâm xôi - một trong những sản phẩm đắt hàng dịp Tết.

Tại huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre (nơi được ví như vương quốc hoa Kiểng ở miền Tây) năm nay, sản lượng hoa kiểng Tết cũng tăng so với năm 2021. Dọc theo quốc lộ 57 từ phà Tân Phú (huyện Chợ Lách) về huyện Mỏ Cày Nam, hai bên đường người dân đang tất bật chăm sóc hoa kiểng để kịp bán dịp Tết Nguyên đán.

"Trồng hoa Tết tuy vất vả nhưng đem lại thu nhập khá mỗi dịp xuân về. Hy vọng thời tiết ổn định sẽ duy trì được đến cuối năm để chúng tôi có được một vụ hoa Tết lãi cao", anh Nguyễn Ngọc Danh (xã Long Thới, huyện Chợ Lách, Bến Tre) nói.

Ông Nguyễn Văn Công (75 tuổi, ngụ ở xã Hưng Khánh Trung B, huyện Chợ Lách, Bến Tre) cho biết, thời điểm này nhà vườn trồng hoa kiểng đã bắt đầu nhận đơn đặt hàng, đẩy mạnh quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội, với kỳ vọng được giá, trúng mùa.

Các làng hoa ở miền Tây tăng sản lượng, kỳ vọng bội thu mùa Tết - 3

Ông Nguyễn Văn Công cắt tỉa cây kiểng chuẩn bị bán Tết.

Theo ông Bùi Thanh Liêm, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Chợ Lách, năm nay, nông dân Chợ Lách chuẩn bị khoảng gần 9 triệu sản phẩm hoa kiểng để phục vụ thị trường Tết.

"Các sản phẩm bán Tết gồm mai vàng, hoa giấy, tắc kiểng, cúc mâm xôi, vạn thọ... So với năm trước, sản lượng hoa tăng gấp đôi. Các loại khác như mai vàng, hoa giấy, tắc kiểng thì sản lượng tương đương năm ngoái", ông Bùi Thanh Liêm thông tin.

Tại TP Cần Thơ, hoa kiểng được trồng khắp các quận, huyện nhưng tập trung nhiều nhất tại làng nghề hoa kiểng Phó Thọ - Bà Bộ thuộc các phường Long Tuyền và Long Hòa, quận Bình Thủy. Nhà vườn tại đây đặt nhiều kỳ vọng sau 2 năm bị ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Các làng hoa ở miền Tây tăng sản lượng, kỳ vọng bội thu mùa Tết - 4

Làng nghề hoa kiểng Phó Thọ - Bà Bộ tất bật chăm sóc hoa kiểng cho thị trường Tết.

Ông Lê Hoàng Linh (45 tuổi), người có thâm niên trồng hoa tại Làng nghề hoa kiểng Phó Thọ - Bà Bộ cho biết, năm nay, ông chuẩn bị khoảng 5.000 chậu hoa các loại như cát tường, vạn thọ, cúc mâm xôi, hướng dương… để phục vụ thị trường Tết.

“Năm ngoái, do ảnh hưởng của dịch, bà con không dám đầu tư nhiều. Thậm chí có người bỏ luôn vụ hoa Tết. Năm nay, dự báo thị trường hoa Tết sẽ sôi động trở lại. Hy vọng, mùa hoa Tết năm nay được mùa, trúng giá để người trồng hoa đón một cái Tết an vui”, ông Linh nói.

THANH TIẾN
Bình luận
vtcnews.vn