Các đội tuyển Đông Nam Á thảm bại, chỉ còn Việt Nam nuôi mộng World Cup 2022

Bóng đá Việt NamThứ Bảy, 12/06/2021 01:53:00 +07:00
(VTC News) -

Tuyển Việt Nam là đội bóng duy nhất của Đông Nam Á vẫn còn hy vọng lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022.

Tuyển Việt Nam vừa có thắng lợi kịch tính 2-1 trước Malaysia để duy trì ngôi đầu bảng G. 2 bàn thắng của Nguyễn Tiến Linh và Quế Ngọc Hải giúp đội bóng của HLV Park Hang Seo có 17 điểm, hơn đội nhì bảng UAE 2 điểm. Thêm 1 điểm ở lượt đấu cuối, tuyển Việt Nam chắc chắn lọt vào vòng loại cuối với ngôi đầu.

Tuy nhiên, ngay cả khi không có điểm, tuyển Việt Nam cũng có rất nhiều cơ hội góp mặt ở vòng sau với tư cách một trong bốn đội nhì có thành tích tốt nhất. Chiến thắng trước Malaysia đã giúp Việt Nam mở nút thắt khó nhất, đồng thời loại đối thủ khỏi vòng đua tranh vé đi tiếp khi hơn tới 8 điểm.  

Cũng ở bảng G, các đội tuyển Đông Nam Á còn lại như Thái Lan, Indonesia không còn hy vọng lọt vào vòng sau. Thái Lan bị dập tắt cơ hội sau khi chỉ có 1 điểm ở 2 trận gặp Indonesia và UAE, trong khi Indoneisa sớm hết khả năng đi tiếp sau 5 trận thua đầu tiên.

Ở bảng A, Philippines kém đội nhì bảng Trung Quốc 3 điểm, nhưng chơi nhiều hơn 1 trận (bảng đấu còn 2 lượt), kém đối thủ ở cả hiệu số đối đầu và hiệu số bàn thắng/bại. Cơ hội dành cho Philippines không còn.

Các đội tuyển Đông Nam Á thảm bại, chỉ còn Việt Nam nuôi mộng World Cup 2022 - 1

Tiến Linh ghi bàn giúp Việt Nam có trận thắng quan trọng. (Ảnh: L.T) 

Ở bảng C, Campuchia đứng cuối bảng với 1 điểm sau 8 trận, nhận tới 44 bàn thua. Campuchia cũng thiết lập kỷ lục nhận thất bại đậm nhất ở vòng loại World Cup khi thua tới 0-14 trước Iran. Trong trận đấu đêm qua (11/6), Campuchia tiếp tục thua 0-10 trước đội bóng Tây Á ở cuộc so tài lượt về. 

Ở bảng D, Singapore chỉ giành 7 điểm sau 7 trận, xếp hạng 4 và nhận 19 bàn thua. Kém đội nhì bảng 5 điểm (chỉ còn 1 lượt trận), Singapore cũng hết hy vọng.

Ở bảng F, Myanmar đứng bét bảng với 6 điểm sau 7 trận. Aung Thu cùng đồng đội phải nhận những thất bại nặng nề như 0-10 trước Nhật Bản hay 1-8 trước Kyrgyzstan. Trong khi đó, Lào không tham dự vòng loại World Cup 2022, còn Brunei, Đông Timor không vượt qua vòng loại đầu tiên. 

Ở Đông Nam Á, tuyển Việt Nam đang là đội tuyển duy nhất tiến sát ngưỡng cửa lịch sử. Chiến thắng ở vòng loại World Cup một lần nữa cho thấy vị thế số 1 khu vực không thể chối cãi của thầy trò HLV Park Hang Seo. 

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn