Các đội bóng Anh thiệt hại hơn 19.000 tỷ đồng do dịch COVID-19

Bóng đá AnhThứ Ba, 24/08/2021 10:14:08 +07:00
(VTC News) -

Dịch COVID-19 khiến các đội bóng Ngoại hạng Anh thiệt hại tổng cộng 618 triệu bảng ở mùa giải 2019/2020, tương đương khoảng 19.330 tỷ đồng.

Số liệu tài chính từ hãng Ramble (Thụy Sĩ) tiết lộ các CLB Ngoại hạng Anh thâm hụt khoản tiền rất lớn ở mùa giải 2019/2020 do ảnh hưởng của dịch bệnh. Cụ thể, 20 đội bóng đang chơi ở hạng đấu cao nhất nước Anh thiệt hại tổng cộng 618 triệu Bảng, tương ứng 19.330 tỷ đồng.

Manchester United là đội lỗ nặng nhất với con số 118 triệu Bảng, khoảng 3.690 tỷ đồng. Tottenham đứng thứ hai với khoản thâm hụt 69 triệu Bảng, tương đương 2.158 tỷ đồng. Manchester City, Arsenal, Liverpool và Chelsea là những đội xếp sau về khoản tiền thâm hụt do đại dịch. 

Các đội bóng Anh thiệt hại hơn 19.000 tỷ đồng do dịch COVID-19 - 1

Man Utd lỗ 118 triệu Bảng. 

Mùa giải 2019/2020 chứng kiến Ngoại hạng Anh bị hoãn 3 tháng, và phải thi đấu phần còn lại trên các sân bóng không có khán giả. Tình cảnh kéo dài đến mùa giải 2020/2021, khiến các đội bóng sụt giảm doanh thu.

Khi đại dịch ập đến, các CLB không thể thu tiền vé để bù đắp chi phí tổ chức trận đấu, nhưng phải chi trả thêm các khoản tiền phòng chống dịch như khử trùng sân bãi, đảm bảo vệ sinh, xét nghiệm hàng tuần hay tiêm phòng cho cầu thủ. 

Các đội bóng thăng hạng ở mùa 2019/2020 như Aston Villa, Sheffield United và Norwich là những cái tên hiếm hoi không chịu lỗ, khi nhận được các khoản lợi nhuận tương ứng là 59 triệu Bảng, 85 triệu Bảng và 122 triệu Bảng nhờ nhận hợp đồng bản quyền truyền hình cao hơn nhiều so với khi còn chơi ở giải hạng Nhất.

Ngược lại, những CLB xuống hạng ở mùa 2019/2020 như AFC Bournemouth hay Watford đều lỗ nặng.

Tình hình tài chính của các đội bóng hứa hẹn khả quan hơn ở mùa giải này khi các khán giả đã được trở lại sân theo dõi bóng đá. Một số sân bóng mở cửa đón số lượng khán giả tương ứng 100% sức chứa sau gần 2 năm chờ đợi - con số đáng khích lệ giúp các đội bóng nhanh chóng phục hồi sau đại dịch. 

Hạ Nhiên
Bình luận
vtcnews.vn