Các Đài PTTH Đông Nam bộ sẵn sàng cho Liên hoan Phát thanh toàn quốc 2022

Tin nhanh 24hThứ Năm, 28/07/2022 07:31:00 +07:00
(VTC News) -

Chỉ còn ít ngày nữa, Liên hoan Phát thanh toàn quốc 2022 chính thức khai mạc, các Đài PTTH khu vực Đông Nam bộ đã sẵn sàng cho ngày hội lớn của người làm báo nói.

Bằng sự quan tâm đầu tư nên Liên hoan Phát thanh toàn quốc năm 2022, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bình Dương có 4 tác phẩm vào vòng chung khảo ở các thể loại: phóng sự, chuyên đề tổng hợp, câu chuyện truyền thanh và kịch truyền thanh. Ngoài ra, Đài Bình Dương còn tham gia phần thi Phát thanh trực tiếp với chủ đề “Phòng chống tham nhũng - không có vùng cấm”.
Các Đài PTTH Đông Nam bộ sẵn sàng cho Liên hoan Phát thanh toàn quốc 2022 - 1

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang hoàn tất khâu cuối cùng chuẩn bị tham dự Liên hoan Phát thanh toàn quốc 2022. (Ảnh: Lưu Sơn)

Ông Nguyễn Thanh Quang, Phó Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Dương cho biết, Liên hoan năm nay có các hội thảo với nội dung rất thiết thực trong kiều kiện chuyển đổi số, phát thanh trên nền tảng số trong tương lai. Lãnh đạo Đài Bình Dương và các phòng chuyên môn sẽ tham gia để học hỏi kinh nghiệm. 

“Tôi cho rằng đây là điều kiện rất tốt cho các đài địa phương, trong đó có Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Dương học hỏi, tiếp cận với cách làm phát thanh hiện đại của VOV. Từ đó, chúng tôi sẽ tính toán, có kế hoạch triển khai, đầu tư, đổi mới, cải tiến các chương trình phát thanh của đài trong thời gian tới”, ông Nguyễn Thanh Quang nói.

Các Đài PTTH Đông Nam bộ sẵn sàng cho Liên hoan Phát thanh toàn quốc 2022 - 2

Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương chuẩn bị tham dự Liên hoan Phát thanh toàn quốc 2022. (Ảnh: Thiên Lý)

Còn bà Huỳnh Thị Liên, Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, Đài là một trong nhiều đơn vị xuyên suốt tham gia các kỳ Liên hoan Phát thanh toàn quốc và có nhiều tác phẩm đạt được thành tích cao. 

Liên hoan lần này Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tham gia 3 tác phẩm và cả 3 điều vào vòng chung khảo. Đây là thành tích tốt nhất trong những năm qua của Đài. Đài kỳ vọng vào chương trình phát thanh trực tiếp với sự kết hợp của 4 Đài Phát thanh và Truyền hình trong khu vực Đông Nam bộ, đây là chương trình văn hoá rất đặt trưng mà không có nơi nào có được.

Các Đài PTTH Đông Nam bộ sẵn sàng cho Liên hoan Phát thanh toàn quốc 2022 - 3

Kỹ thuật viên Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Dương duyệt chương trình tham gia phần thi Phát thanh trực tiếp.

Hiện các bước chuẩn bị đã sẵn sàng cho ngày hội của những người làm báo nói: “Đài PTHT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trích một phần nội dung để tham gia chương trình phát thanh trực tiếp. Đây là chương trình nằm trong chuyên mục “Qua miền văn hoá” có sự phối hợp, hoà sóng của 4 Đài là: Đài TPTH tỉnh Long An, Trà Vinh, Tây Ninh và Bà Rịa - Vũng Tàu. Hiện nay, phóng viên đã chuẩn bị hoàn tất các khâu từ xuất bản, kỹ thuật… sẵn sàng đến ngày 2/8 thì ê-kíp sẽ tham gia làm trực tiếp chương trình này”.

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bình Thuận cũng có 4/5 tác phẩm vào chung khảo ở các hạng mục: Phỏng vấn, câu chuyện truyền thanh, kịch truyền thanh và chương trình phát thanh chuyên đề (thời lượng 30 phút). Ngoài ra, đơn vị này cũng tham gia thi chương trình phát thanh trực tiếp. 

Các Đài PTTH Đông Nam bộ sẵn sàng cho Liên hoan Phát thanh toàn quốc 2022 - 4

Ông Nguyễn Toàn, Phó trưởng phòng Biên tập, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Thuận trao đổi về việc tham gia Liên hoan phát thanh toàn quốc 2022.

Ông Nguyễn Toàn, Phó Trưởng phòng Biên tập, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Thuận cho biết, anh em rất đầu tư cho phần làm chương trình trực tiếp.

“Với chủ đề về từ biển, chúng tôi muốn chuyển tải một thông tin, cũng như một thông điệp về nghị lực sống của những ngư dân dạn dầy trước biển cả như vậy. Sắp đến ngày lên đường tham dự liên hoan, chúng tôi đang hoàn tất gia đoạn cuối của những dữ liệu để tập trung cho chương trình phát thanh trực tiếp”, ông Nguyễn Toàn nói.

Nhìn vào các hoạt động dự kiến, nhiều lãnh đạo Đài Phát thanh và Truyền hình các tỉnh Đông Nam bộ đánh giá, Liên hoan Phát thanh toàn quốc năm 2022 có nhiều nội dung rất thiết thực trong kiều kiện chuyển đổi số, phát thanh trên nền tảng số trong tương lai. Đây thực sự là nơi để những người làm báo nói giao lưu, cập nhật thông tin chuyên ngành và học hỏi kinh nghiệm.

Nhóm PV(VOV-TP.HCM)
Bình luận
vtcnews.vn